(BongDa.com.vn) – Vô hình chung, sự quyết liệt đến từ “máy quét” Francis Coquelin lại trở thành yếu tố khiến cho Aaron Ramsey không thể phát huy tối đa những phẩm chất của mình.
GNhắc đến Coquelin, tất cả đều biết rằng ngôi sao 24 tuổi là một “chiến binh” thực thụ, có thừa nguồn năng lượng để mang đến cho hàng tiền vệ Arsenal sức chiến đấu dồi dào. Khoảng thời gian trước khi cầu thủ người Pháp xuất hiện tại sân Emirates, HLV Wenger thường xuyên sử dụng bộ đôi Aaron Ramsey – Mikel Arteta ở khu vực trung tuyến. Trong khi Arteta là một deep-lying playmaker (tiền vệ tổ chức lùi) thuần túy thì Ramsey lại hoạt động theo kiểu “box-to-box” (con thoi), sử dụng nền tảng thể lực dồi dào để che chắn cho cựu ngôi sao Everton. Ngoài ra, cầu thủ người xứ Wales cũng sẵn sàng dâng cao, chủ động tiếp cận vòng cấm đối phương khi cần thiết.
Mặc dù vậy, cho đến thời điểm Coquelin được “Giáo sư” trọng dụng, hệ thống tuyến giữa của Pháo thủ nhanh chóng bị “cơ cấu” nhằm phục vụ các ý đồ chiến thuật mới. Cụ thể, thay vì sử dụng một nhà tổ chức từ phía sau (Arteta), HLV Wenger đã chấp nhận kéo Cazorla lùi về đá tiền vệ trung tâm, vừa làm nhiệm vụ phân phối, điều tiết bóng, vừa tham gia hỗ trợ cho các mũi nhọn phía trên. Về phần Coquelin, cựu cầu thủ Charlton đơn thuần chỉ giữ vai trò càn quét, bảo vệ khu vực giữa sân trong các tình huống mà Arsenal bị đối phương phản công nhanh. Hệ quả, Ramsey vô tình cũng trở thành “người thừa” tại đội bóng thành London và đã không ít lần, Wenger buộc phải chuyển tiền vệ mang áo số 16 sang chơi ở hành lang cánh phải.
Về mặt lý thuyết, khả năng di chuyển bao quát và tranh chấp tương đối hiệu quả của ngôi sao người xứ Wales cũng giúp cho hàng công Pháo thủ sở hữu thêm một phương án pressing hết sức linh hoạt ngay trên phần sân đối phương. Tuy nhiên, do thường xuyên bị rơi vào trạng thái thiếu không gian hoạt động nên Ramsey cũng khó lòng thực hiện các tình huống đi bóng xộc thẳng vào vòng cấm địa giống như trước đây, thứ vũ khí vốn được xem là sở trường của tiền vệ 24 tuổi này.
Mặt khác, việc HLV Wenger tin dùng Ramsey phần nào cũng khiến cho Theo Walcott liên tục đánh mất đi những cơ hội thể hiện mình. Trên thực tế, cầu thủ chạy cánh người Anh là một giải pháp tấn công hiệu quả hơn hẳn so với Ramsey, nhờ vào nền tảng tốc độ bứt phá cũng như khả năng chọn vị trí và dứt điểm đa dạng. Đương nhiên, Ramsey cũng chẳng thể cạnh tranh với Mesut Oezil hay Alexis Sanchez, những bản hợp đồng “bom tấn” đã được “đóng đinh” vị trí ở trung tâm và cánh trái hàng tiền vệ Arsenal. Do đó, trong trường hợp “Giáo sư” vẫn muốn khai thác Ramsey một cách hiệu quả, nhà cầm quân người Pháp sẽ buộc phải tìm ra hệ thống mới nhằm dung hòa giữa tiền vệ người xứ Wales và Coquelin.