Alisson Becker chuyển tới Liverpool từ AS Roma vào mùa hè năm 2018 và kể từ đó, thủ thành sinh năm 1992 luôn là người gác đền đáng tin cậy của Lữ đoàn đỏ. Anh góp công lớn vào thành công của Liverpool trong giai đoạn này, với chức vô địch Champions League năm 2019 và Premier League mùa 2019/2020.
Trong mùa giải năm nay, khi mà rất nhiều câu lạc bộ lớn ở nước Anh như Manchester United, Arsenal, Chelsea và Tottenham Hotspur đều mang về những thủ môn mới thì Alisson vẫn giữ vững được vị thế trụ cột của mình tại Anfield. Nếu Liverpool muốn giành được ngôi vương ở Ngoại hạng Anh mùa này, họ sẽ cần dựa vào Alisson.
Sau 16 vòng đấu, Lữ đoàn đỏ cùng với Arsenal là hai đội đang để thủng lưới ít nhất với 15 bàn. Nhưng Alisson đã bỏ lỡ 2 trong số 16 trận đấu đó của Liverpool, và 20% số bàn thua mà họ phải nhận tới từ hai trận đấu đó. Điều này cho thấy thủ môn người Brazil quan trọng ra sao với tập thể của Klopp.
Quỷ đỏ vùng Merseyside đã tạo nên một cuộc cách mạng trong mùa hè vừa qua nhằm tái thiết lại đội bóng, đặc biệt là ở hàng tiền vệ. Những Trent Alexander-Arnold, Mohamed Salah hay Virgil van Dijk nhận được nhiều sự chú ý thời gian gần đây nhưng trong mắt các cổ động viên thì Alisson Becker xứng đáng được đứng vị trí hàng đầu.
Tính trung bình, Liverpool phải đối mặt với 12.1 cú sút mỗi trận, chỉ ít hơn một chút so với Fulham (12.4) và Everton (12.5), đồng thời nhiều hơn hẳn Manchester City hay Arsenal (cùng 8.3). Nhưng số bàn thua phải nhận của Lữ đoàn đỏ lại đang thấp nhất giải. Nó cho thấy sự chắc chắn của Alisson trong khung gỗ.
Thủ môn 31 tuổi cũng có trung bình 3.2 pha cứu thua trong mỗi 90 phút, cao thứ chín ở Premier League, nhưng anh lại đứng đầu về tỷ lệ cứu thua thành công là 83,9%. Điều này cho thấy phản xạ tuyệt vời của Alisson trước những pha dứt điểm của cầu thủ đối phương.
Tiếp tục với những cơ hội ghi bàn rõ ràng vào lưới Liverpool. Thống kê cho thấy thủ môn người Brazil đã phải đối mặt với tổng cộng 29 cơ hội ghi bàn rõ ràng trong 14 lần ra sân ở Premier League mùa này. Để so sánh, Ederson của Manchester City phải đối mặt với 20 cơ hội - bằng với những gì mà Raya và Ramsdale của Arsenal cộng lại.
Tuy nhiên, một lần nữa, Alisson lại thể hiện tài năng của mình. Trong số các thủ môn đã ra sân nhiều hơn 5 lần ở Ngoại hạng Anh, người gác đền số 1 của Klopp có tỷ lệ cản phá thành công cao nhất (66,7%) với chỉ 7 lần để lọt lưới trong số 21 cú sút đi trúng đích của đối thủ.
Không chỉ xuất sắc ở nhiệm vụ ngăn cản các tiền đạo đối phương ghi bàn, Alisson còn rất cừ trong việc tham gia vào luân chuyển bóng. Anh có tỷ lệ chuyền bóng thành công là 82,5%, một trong những tỷ lệ tốt nhất ở Premier League. Điều này rất quan trọng đối với Liverpool - đội luôn có xu hướng đưa bóng nhanh về phía trước để tấn công.
Liverpool xếp thứ 5 giải đấu về số lần cố gắng phản công (11) ở mùa này và đứng đầu về số bàn thắng có được từ phản công (4). Họ có những cầu thủ đầy tốc độ bên trên để khai thác những đường chuyền dài bất ngờ của Alisson.
Rõ ràng là người hâm mộ Liverpool hoàn toàn có thể yên tâm vào phong độ và tài năng của thủ môn số 1 đội bóng. Nếu Alisson tiếp tục duy trì được màn trình diễn này, Jurgen Klopp hoàn toàn có thể hướng tới danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh lần thứ hai cùng với Lữ đoàn đỏ.
(Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam