MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Vai cameo của Weghorst cho thấy Ten Hag còn nhiều việc phải làm

    09:05 Chủ nhật 04/06/2023

    BongDa.com.vn Erik ten Hag đã đưa một tiền đạo vào sân muộn với mong muốn ghi bàn gỡ hòa vào lưới Manchester City, nhưng thất bại.

     

    Khi trận đấu còn 14 phút, Pep Guardiola thực hiện sự thay người đầu tiên trong trận đấu. Kevin De Bruyne, cầu thủ xuất sắc nhất trên sân, rời sân, có lẽ để cho anh nghỉ ngơi trước trận chung kết Champions League vào tuần tới. Thay thế bằng Phil Foden, một trong những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất châu Âu.

    Chỉ 1 phút sau, Manchester United đã tiết lộ vũ khí bí mật mà họ hy vọng sẽ giúp đội giành được FA Cup 2023: Wout Weghorst. Người đàn ông Hà Lan 30 tuổi tiến về phía đường biên, sau đó anh nhận chỉ dẫn cuối cùng của mình từ Ten Hag, có thể đó là: "Ghi cho chúng tôi một bàn thắng"; "Cho chúng tôi một quả đá phạt" hoặc "Khiến đối phương phạm lỗi".

    Weghorst’s inept Cup cameo shows chasm Manchester United must cross - Bóng Đá

     Weghorst là nhân tố mà Ten Hag gửi gắm hy vọng.

    Dù thế nào đi nữa, Weghorst đã chơi tệ. Anh có pha chạm bóng đầu tiên 4 phút sau khi vào sân. Anh đã việt vị. Một cầu thủ đàng hoàng, trung thực, chăm chỉ mà vẫn thất bại ở một đội bóng thì thực sự lý do chỉ đơn giản là anh đã ở sai vị trí, sai thời điểm hoặc chơi sai môn. Vấn đề thực sự là vì sao một câu lạc bộ tầm cỡ như Man United, đã chi 1 tỷ bảng trong thập kỷ qua cho phí chuyển nhượng, mà vẫn chỉ có thể đưa những cái tên như Weghorst và Scott McTominay vào sân để cố gắng giành chiến thắng trong trận chung kết cúp quốc gia. Vì sao họ đã chi 1 tỷ bảng mà vẫn đi tiếp với một đội hình không cân bằng và mỏng như thế.

    Tới đây, Quỷ đỏ có vẻ sẽ tiếp tục phạm sai lầm.

    Ví dụ Victor Lindelof. Anh đã chơi tốt thời gian qua, bù đắp đáng ngưỡng mộ cho sự vắng mặt của Raphael Varane và Lisandro Martinez ở hàng thủ. Nhưng bởi vì anh là Lindelof, nên luôn có khả năng anh sẽ mắc một sai lầm nghiêm trọng trong 10 giây của một trận đấu quan trọng. Và chính là vào tối qua, khi cú đánh đầu phá bóng vụng về của anh rơi hoàn hảo để Ilkay Gundogan ghi bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử các trận chung kết FA Cup. Hợp đồng của Lindelöf sẽ hết hạn vào mùa hè tới và M.U được cho là muốn gia hạn.

    Hay như trường hợp của David de Gea, một thủ môn thỉnh thoảng vẫn có khả năng xuất sắc nhưng những sai lầm chí mạng đã khiến Quỷ đỏ nhiều lần ôm hận. Phản ứng của anh đơn giản là không còn nhạy bén giống như trước đây, một sự thật đã rõ ràng từ rất lâu trước khi anh nỗ lực cứu bàn thắng thứ hai của Gündogan: không phải là một pha bổ nhào mà là một động tác vươn nhẹ, giống như một người đàn ông đang cố lôi chiếc điều khiển từ xa ra khỏi gầm ghế sofa.

    De Gea năm nay 32 tuổi, với mức lương khoảng 375.000 bảng/tuần và được cho là sắp ký một hợp đồng mới.

    Fred delivers dismal performance as Man Utd lose out to Man City in FA Cup final - Bóng Đá

     Ten Hag đã mạnh tay và sẽ cần dứt khoát hơn nữa với M.U.

    Quỷ đỏ đã mang về nhiều cái tên xuất sắc, nhưng họ cũng đang mang theo quá nhiều cái tên không tương xứng với mức lương, xứng với kỳ vọng hoặc vị trí trong đội.

    Bằng nhiều biện pháp, M.U đã có một mùa giải tốt. Nhưng những trận đấu như thế này và những đối thủ như thế này nhấn mạnh những gì họ còn phải làm. Khoảng cách với Man City không chỉ được đo bằng số bàn thắng và danh hiệu mà còn bằng số năm, bằng những quyết định phí phạm được đưa ra từ rất lâu trước khi Ten Hag lên nắm quyền. HLV người Hà Lan đã giúp Quỷ đỏ vượt qua nhiều vấn đề trong mùa giải ra mắt, giờ ông và các đồng nghiệp sẽ cần tiếp tục nỗ lực để đưa đội vượt qua lằn ranh trung bình, quay trở lại vị trí của một đội bóng lớn thực sự.

    (Theo The Guardian)

    Thanh Vũ | 08:35 04/06/2023
    Chia sẻ

    Loading...