MỚI NHẤT :
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • 'Và Van de Beek không thể đá chính ở đội hình này, thật đáng xấu hổ'

    14:18 Chủ nhật 21/11/2021

    BongDa.com.vn Cựu danh thủ của Manchester City vừa có những bình luận về các vấn đề đang tồn tại ở Manchester United.

    Đêm qua, Manchester United đã có màn chạm trán với đội ở nhóm cuối bảng Watford. Quỷ đỏ được mong đợi sẽ giành chiến thắng nhẹ nhàng để chuẩn bị cho chuỗi trận khó khăn sắp tới, nhưng trận đấu đã diễn ra theo kịch bản ít ai ngờ.

    Man United bị dẫn 2 bàn ngay trong hiệp 1. Họ buộc phải tấn công áp đảo trong hiệp 2 để có hy vọng ngược dòng, nhưng càng về cuối trận, tình hình càng tệ với M.U, thủ quân Harry Maguire bị đuổi và họ thủng lưới thêm 2 bàn ở thời gian bù giờ.

    Man Utd's Ole Gunnar Solskjaer apologised for smiling after Premier League loss to Watford - Bóng Đá

     Van de Beek chơi ấn tượng khi được vào sân.

    Giữa trận đấu thảm họa đó, Donny van de Beek là đốm sáng hiếm hoi khi anh vào sân ở đầu hiệp 2, nhanh chóng ghi bàn rút ngắn tỷ số. Tiền vệ người Hà Lan cũng tạo ra nhiều cơ hội, đóng góp vào lối chơi chung bằng những pha bóng sáng nước.

    Nhìn người đồng hương thi đấu, cựu danh thủ Nigel de Jong viết khi trận đấu chưa ngã ngũ: "Và Van de Beek không được đá chính trong đội hình này… Thật đáng xấu hổ."

    "Bất chấp kết quả tối nay ra sao, tôi không muốn nghe Solskjaer ca ngợi Van de Beek sau trận đấu như anh ấy đã làm với Cavani vài tuần trước. Một người quản lý quan sát các cầu thủ của mình hết tuần này sang tuần khác, vì vậy đừng tỏ ra ngạc nhiên nếu họ bảo lãnh cho bạn vào thời điểm bạn cần họ nhất."

    Solskjaer từng nói gì về Van de Beek?

     
    Thanh Vũ | 13:48 21/11/2021
    Chia sẻ

    Loading...