MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • V-League tạm hoãn, thầy Park buồn ít, vui nhiều

    08:00 Thứ bảy 10/07/2021

    BongDa.com.vn V-League 2021 tiếp tục hoãn có lẽ mang lại nhiều điểm lợi cho cả HLV Park Hang-seo và ĐT Việt Nam.

     V-League 2021 hoãn vô thời hạn...

    Sau thành tích lịch sử được góp mặt tại VL cuối cùng World Cup 2022, LĐBĐ Việt Nam muốn tạo mọi điều kiện để HLV Park Hang-seo và các học trò có được sự chuẩn bị tốt nhất cho chiến dịch lớn vào tháng 9. Vì vậy, VFF, VPF đã có kế hoạch đưa các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trở lại và kết thúc vào giữa tháng 8. ĐT Việt Nam sẽ có gần 10 ngày tập trung chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên VL cuối cùng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

    Tuy nhiên, tình hình dịch bênh COVID-19 lại đang diễn biến ngày càng phức tạp. Bởi vậy, ngày 08/07 vừa qua, VPF lại gửi công văn đến các CLB về việc tiếp tục tạm dừng tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. V-league và giải hạng nhất sẽ lại một lần nữa chưa hẹn ngày trở lại.

    V-League tạm hoãn, thầy Park buồn ít, vui nhiều - Bóng Đá

     V-League 2021 lại tạm hoãn chưa biết ngày trở lại.

    ...thầy Park buồn ít...

    V-League tạm hoãn gây ra ít nhiều khó khăn cho HLV Park Hang-seo trong việc lựa chọn nhân sự cho chiến dịch VL cuối cùng World Cup 2022 sắp tới. Lối chơi của ĐT Việt Nam đã có phần bất ổn khi gặp các đối thủ mạnh mà trận gặp UAE ở lượt đấu cuối cùng VL thứ 2 là một minh chứng. Vì vậy, việc các cầu thủ không thi đấu khiến ông Park không thể tìm thêm những nhân tố mới để tạo bất ngờ. Ngoài ra, HLV người Hàn Quốc cũng không thể kiểm tra lại phong độ của các trụ cột. Tuy nhiên, với lực lượng hiện tại đang có, thầy Park cũng không quá lo lắng.

    V-League tạm hoãn, thầy Park buồn ít nhưng vui nhiều - Bóng Đá

     V-League tạm hoãn phần nào ảnh hưởng đến sự chuẩn bị của thầy Park cho ĐT Việt Nam

    Giải vô địch quốc gia không thể tiếp diễn cũng gây ra bất lợi khi HLV Park Hang-seo bị động trong việc tính toán thời gian. Nếu V-League bất ngờ trở lại xen giữa các trận đấu tại VL cuối World Cup sẽ ảnh hưởng lớn đến kế hoạch của thầy Park. Chắc chắn rằng, HLV người Hàn Quốc và LĐBĐVN sẽ có những tính toán thỏa đáng cho vấn đề trên.

    ...nhưng vui nhiều

    Các cầu thủ không thể thi đấu gây ra những khó khăn, những đổi lại điều đó cũng mang nhiều mặt lợi cho ĐT Việt Nam. Đầu tiên,các trụ cột đã phải cày ải trong 3 trận đấu cuối của VL thứ hai vừa qua sẽ được nghỉ ngơi nhiều hơn. Năm tuyển thủ Việt Nam vừa thi đấu cho Viettel tại AFC Champions League cũng sẽ có nhiều thời gian để phục hồi thể trạng vì phả thi đấu quá nhiều.

    Người ta đã từng rất lo lắng khi những Nguyễn Quang Hải, Lương Xuân Trường, Quế Ngọc Hải hay Nguyễn Tuấn Anh phải thi đấu với mật độ khoảng 4 ngày 1 trận tại V-League rồi sau đó lên tuyển. Mật độ thi đấu quá dày khiến cho cầu thủ rất dễ bị quá tải, mất phong độ và đặc biệt là chấn thương. Điều đó làm ảnh hưởng lớn đến các trận đấu cảu ĐTQG.  V-League tạm nghĩ rõ ràng là tín hiệu vui, giúp thầy Park đỡ lo phần nào.

    V-League tạm hoãn, thầy Park buồn ít nhưng vui nhiều - Bóng Đá

    HLV Park Hang-seo sẽ có nhiều thời gian chuẩn bị cho ĐT Việt Nam trước VL cuối World Cup 2022.

    HLV Park Hang-seo sẽ có nhiều cơ hội để "cầm tay chỉ việc" cho các học trò. ĐT Việt Nam có thể sẽ tập trung sớm hơn. Thầy Park sẽ dễ dàng thực hiện các ý đồ về chiến thuật, từng mảng miếng phối hợp và tính toán điểm rơi phong độ của các cầu thủ. 

    Thầy Park vốn là người rất cẩn thận và tỉ mỉ trong mọi bước đi của mình. Bởi vậy, ông cần nhiều thời gian để chuẩn bị cho các học trò. Giải vô địch quốc gia không thể diễn ra có lẽ đã mang đến nhiều mặt lợi hơn là hại cho cá nhân HLV người Hàn Quốc. Chắc rằng, ĐT Việt Nam sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất cho VL cuối cùng World Cup 2022 sắp tới.

    Hữu Danh | 07:30 10/07/2021
    Chia sẻ

    Loading...