MỚI NHẤT :
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Wirtz - ngọn hải đăng của Leverkusen
  • Chuyên gia: Đình Bắc không phải là mẫu cầu thủ đột biến, Văn Khang cá nhân quá
  • Odegaard hét vào mặt trọng tài
  • Tử huyệt nơi cánh trái có thể khiến Arsenal trắng tay
  • V-League đảo chiều, vì sao bầu Đức chưa phất cờ?

    08:55 Thứ năm 02/07/2020 | 2

    V-League 2020 tiếp tục có những diễn biến đầy khó lường, nhưng bầu Đức dường như chẳng mảy may quan tâm. HAGL bao giờ mới có thể nở mày nở mặt?

    1. Với thể thức thi đấu mới, việc Hà Nội FC hay không ít tên tuổi có số má ở V-League rơi vào khó khăn, nên cuộc chơi ở giải năm nay vẫn chưa thể mạnh dạn điểm tên các ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch.

    Theo luật mới, 13 trận đấu ở lượt đi đơn thuần chỉ tính điểm và xếp hạng nhằm chọn ra 8 đội bóng mạnh nhất để tranh ngôi vị cao nhất, cùng lúc những đại diện còn lại sẽ chạy đua khỏi suất xuống hạng.

    Vì lẽ này nên việc Hà Nội FC liên tục gây thất vọng hay chưa thể trở lên ngôi đầu thực tế không ảnh hưởng quá nhiều đến đại cục, vì như đã nói mọi chuyện sẽ chỉ được giải quyết trong giai đoạn 2 mà thôi.

     - Bóng Đá

     Hà Nội đang hụt hơi so với mùa giải trước...

    2. Gần 1 năm trước, trong ngày tiễn Công Phượng lên đường sang chơi bóng ở Bỉ, bầu Đức khiến cả làng bóng đá Việt Nam thích thú khi ví von “HAGL không thể vô địch V-League, làm sao có thể khi 5 thằng gầy đánh 1 thằng mập”.

    “Năm thằng gầy” mà bầu Đức ám chỉ không cần phải nói thẳng ai cũng biết đó là những đại diện, đội bóng thuộc quyền sở hữu hoặc tham gia tài trợ, được coi dính dáng đến bầu Hiển, và “thằng mập” ở đây đương nhiên HAGL thời điểm mùa giải 2019 vốn đang đua trụ hạng.

    Nhưng mùa giải này mọi chuyện đã khác, khi ngoài Hà Nội FC ra, các đội bóng được coi có dính dáng đến bầu Hiển đang thực sự khó khăn, thậm chí không loại trừ sẽ vắng kha khá trong số 8 đội bóng mạnh nhất tranh vô địch vào cuối mùa.

     - Bóng Đá

     nhưng HAGL cũng không khá hơn...

    Cũng vì lẽ này, cùng những diễn biến khó lường ở V-League, nhiều người tin rằng mùa bóng 2020 còn hấp dẫn hơn nữa trong cuộc đua đến ngôi vô địch, thay vì thường được “chốt” rất sớm như những mùa trước với sự khẳng định tuyệt đối về sức mạnh từ Hà Nội FC.

    3. Sáng 1/7, bầu Đức bất ngờ xuất hiện trong ngày khai trương hệ thống thương hiệu do mình cùng những người bạn mở tại TPHCM. Và lần hiếm hoi, ông chủ của HAGL không nói quá nhiều về bóng đá, V-League hay đội nhà.

    Bầu Đức chỉ nói nhiều về quá khứ với việc đã bỏ rất nhiều tiền cho bóng đá, và ước vọng về một HAGL trong tương lai bằng mong ước nếu điều kiện cho phép sẽ mời HLV Park Hang Seo về phố Núi làm việc bên cạnh... Xuân Trường sẽ đóng vai trò GĐĐH sau này.

     - Bóng Đá

     để bầu Đức nguội lạnh với khát vọng vô địch.

    Những gì bầu Đức nói vào sáng 1/7 khiến nhiều người cảm động và cũng đầy khấp khởi, nhưng vẫn buồn khi mà câu chuyện hiện tại với một HAGL chênh vênh ở V-League gần như không được ông chủ đội bóng phố Núi đề cập hay tính toán giải cứu.

    Càng dễ “mủi hơn”, bởi ai cũng thấy mùa giải 2020 là cơ hội tốt nhất để HAGL trong 5-6 năm qua kể từ khi lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... được bầu Đức đôn lên chơi ở V-League có thể gặt hái được vị trí nào đó thay vì chỉ trụ hạng, hay loay hoay ở khu vực giữa BXH.

    Nhưng rốt cuộc, bầu Đức làm ngơ và dường như chấp nhận hiện thực phũ phàng mà người trong giới chuyên môn từng chỉ thẳng rằng: Nếu không thay đổi ở thượng tầng, HAGL không thể bay cao ở V-League, kể cả mùa này giải đấu có quá nhiều biến động như đã thấy.

    Cơ hội thay đổi vị trí ở V-League đã đến, nhưng bầu Đức không phất cờ thì cũng đành tiếc vậy thôi!

    Xuân Mơ | 05:14 02/07/2020
    Chia sẻ

    Loading...