MỚI NHẤT :
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • V-League 2020: Hà Nội và cột mốc “vô tiền khoáng hậu”

    22:51 Thứ năm 06/02/2020 | 1

    BongDa.com.vn Hà Nội mùa giải năm nay đang nhắm đến tham vọng chưa từng có trong lịch sử V-League: Câu lạc bộ đầu tiên lên ngôi quán quân 3 năm liên tiếp.

    Kể từ khi chuyển sang chiếc áo chuyên nghiệp từ mùa giải 2000-2001 với cái tên V-League đã có 4 câu lạc bộ bảo vệ thành công danh hiệu vô địch. Đó là HAGL năm 2003 và 2004. Gạch Đồng Tâm Long An đăng quang V-League năm 2005 và 2006. Becamex Bình Dương xưng Vương vào năm 2007 và 2008, Hà Nội mùa 2018 và 2019. Đội chủ sân Gò Đậu tái lập chiến tích này bằng cú đúp vô địch V-League vào năm 2014 và 2015. Đại diện của bóng đá miền Đông Nam Bộ cũng là đội bóng duy nhất 2 lần lập cú đúp vô địch trong lịch sử V-League.

    Câu lạc bộ Hà Nội dù có bề dày lịch sử không sánh bằng HAGL, Long An hay Bình Dương nhưng đang đứng trước cột mốc “vô tiền khoáng hậu”. Mùa trước thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm lần đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu quán quân V-League. Giới chuyên môn nhận định, Quang Hải và đồng đội hoàn toàn đủ khả năng lập hattrick vô địch V-League lần thứ 3 liên tiếp. Đây không phải là những đánh giá cảm tính mà dựa trên lực lượng đồng đều, kinh nghiệm dày dạn, và lối chơi ngày càng gắn kết của lứa cầu thủ gắn bó trong thời gian dài.

     - Bóng Đá

    Hà Nội đồng đều về lực lượng và có kinh nghiệm trong cuộc đua đường trường V-League.

    Mới đây chia sẻ với truyền thông, chiến lược gia Chu Đình Nghiêm cho rằng câu lạc bộ Hà Nội sẽ gặp nhiều thách thức từ TP.HCM bạo chi trên thị trường chuyển nhượng. Tuy vậy, tướng Nghiêm cũng tự tin phát biểu mục tiêu của đội bóng thủ đô là nhắm đến danh hiệu vô địch V-League 2020. Bất chấp việc “thay máu” lực lượng, chia tay 2 cựu Vua phá lưới V-League là Oseni và Hoàng Vũ Samson, lực lượng Hà Nội vẫn rất đáng gờm và xứng đáng là ứng viên số 1 cho danh hiệu quán quân.

    Thật vậy, nhà đương kim vô địch V-League Hà Nội đang hoàn thiện mô hình chuyên nghiệp kiểu mẫu. Họ vừa có tân Chủ tịch câu lạc bộ, Đỗ Vinh Quang. Đội bóng thủ đô cũng là câu lạc bộ hiếm hoi có Giám đốc kỹ thuật và HLV thể lực là người nước ngoài: Daniel Enriquez và Nicolas Gandini. Một lợi thế đáng kể đối với Hà Nội là năm nay không phải thi đấu ở AFC Cup nên có thể dốc hết “vốn liếng” cho các giải đấu quốc nội. Chắc chắn khi không còn phải quá tải vì lịch thi đấu dồn dập như năm 2019, Quang Hải và đồng đội sẽ càng trở nên nguy hiểm, đáng gờm hơn.

     - Bóng Đá

    TP.HCM là đối trọng số 1 của CLB Hà Nội tại V-League 2020.

    Tất nhiên sẽ là thiếu sót nếu không đề cập đến bộ khung tinh binh thiện chiến trong tay tướng Nghiêm. Ba ngoại binh Pape Omar - Vua phá lưới V-League 2019, Gordon Rimario và Moses Oloya là những cái tên dày dạn kinh nghiệm, đã khẳng định đẳng cấp tại môi trường khắc nghiệt của bóng đá Việt Nam trong thời gian dài. Kết hợp cùng bộ khung nội binh đã và đang khoác áo các ĐTQG như Thành Lương, Văn Quyết, Đinh Tiến Thành, Quang Hải, Hùng Dũng, Duy Mạnh, Đức Huy,… Hà Nội đủ sức nghênh chiến với phần còn lại V-League trong cuộc đua tranh ngôi quán quân.

    Tiểu Phương | 22:21 06/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...