Làm thế nào để Liverpool tận dụng tốt nhất sự xuất sắc của Alexander-Arnold? Đó là câu hỏi tương đối khó với vị huấn luyện viên trưởng người Đức trong thời điểm này. Bởi bất kỳ vị trí nào mà ngôi sao 25 tuổi người Anh được xếp đá chính cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả của trận đấu.
Trong thời gian vừa qua, Trent Alexander-Arnold thường được Klopp giao cho vai trò của một hậu vệ lai tiền vệ, tức là khi Liverpool có bóng thì anh sẽ tiến lên để sử dụng các kỹ năng chuyền bóng của mình giúp xây dựng lối chơi, còn khi đội bị mất bóng, anh sẽ lùi về vị trí hậu vệ phải trong đội hình xuất phát. Vậy ưu và nhược điểm trong cách chơi này là gì?
Ưu điểm: tạo ra sự quá tải ở tuyến giữa cho đối thủ
Điểm cộng lớn nhất của việc sử dụng Alexander-Arnold ở vị trí hậu vệ phải lai tiền vệ là anh có thể đảm nhận vai trò kép. Cầu thủ 25 tuổi này sẽ phòng ngự bên cánh phải và sau đó di chuyển vào giữa sân để phân phối bóng. Khi đó, các tiền vệ box-to-box của Lữ đoàn đỏ có thể dâng cao lên để đe doạ khung thành đối phương.
Tựu chung lại, điều này sẽ mang lại cho Liverpool lợi thế về quân số khi tìm cách tấn công. Trent tiến lên hàng tiền vệ sẽ giúp cho đội bóng thường tạo ra thế 4 đánh 3 ở tuyến giữa, từ đó họ có thể dễ dàng vượt qua các tuyến phòng thủ bằng những pha phối hợp tam giác.
Với khả năng chuyền bóng đáng nể, Alexander-Arnold có thể tạo ra những đường bóng cực kỳ chất lượng. Ví dụ, trong tình huống dưới đây ở chiến thắng 4-3 của Liverpool trước Fulham, Trent kiểm soát bóng giữa các trung vệ để tạo thành tình huống quá tải 3 vs 2, và đội khách thì dè dặt trong việc áp sát.
Ngay lập tức, Alexander-Arnold thực hiện một đường chuyền xuất sắc xuyên qua tuyến giữa của Fulham giúp Darwin Nunez có tình huống 1 vs 1 với Bernd Leno.
Rất ít hậu vệ cánh hoặc tiền vệ có phẩm chất kỹ thuật và tầm nhìn chiến thuật như vậy.
Nhược điểm: tạo ra lỗ hổng ở cánh phải của Liverpool
Rõ ràng là việc Alexander-Arnold tiến vào giữa sân sẽ để lại khoảng trống ở bên cánh phải của Liverpool. Đã nhiều lần trong mùa giải này, anh bị bỏ lại khi đối thủ giành lại được bóng và thực hiện những pha phản công chớp nhoáng.
Khi Trent không kịp lùi về, trung vệ lệch phải của Liverpool sẽ phải tiến ra để lấp vào khoảng trống đó, và làm xáo trộn đội hình phòng ngự của họ. Các đối thủ biết rõ điểm yếu này của Lữ đoàn đỏ, bằng chứng là trong nửa đầu bốn trận đấu gần đây nhất của Liverpool, phần lớn các pha tấn công của đối phương đều nhắm vào vị trí này.
Klopp cũng nhìn ra vấn đề này và ông khắc phục bằng cách tung Joe Gomez vào sân ở các phút 65 và 45 trong trận đấu với Fulham và Crystal Palace. Và trong cả hai lần đó, ông đều rút một tiền vệ lệch phải ra và đẩy Alexander-Arnold vào trung tâm.
Vậy liệu Alexander-Arnold đã sẵn sàng chơi ở vị trí tiền vệ?
Không thể phủ nhận việc Trent đã tiến bộ rất nhiều khi chơi ở vị trí giữa sân, bằng chứng là trong thời gian qua, thay vì trở thành cỗ máy biên phải như trước đây, anh đã thể hiện tầm ảnh hưởng lớn tại các khu vực trung tâm. Ở đó, anh thể hiện mình là bậc thầy về các đường chuyền dài.
Tính riêng tại Premier League mùa này, anh chỉ đứng sau Lucas Paqueta của West Ham về khả năng chuyền bóng xuyên tuyến thành công. Điều đó mang lại rất nhiều lợi ích cho các tiền đạo của Liverpool vì họ biết rằng Alexander-Arnold sẽ đưa bóng cho họ ở vị trí thuận lợi nhất khi có thời cơ.
Ngôi sao người Anh đã tạo ra 19 cơ hội cho đội bóng ở tất cả những trận đấu đã qua tại Ngoại hạng Anh, thành tích chỉ xếp sau Mohamed Salah và Dominik Szoboszlai, những đồng đội của anh với lần lượt 35 và 23 lần tạo cơ hội. Rõ ràng là điều này sẽ gây ra cơn đau đầu cho Klopp khi mà ông đang sở hữu tuyến giữa tương đối chật chội.
Hơn nữa, Trent mới thể hiện được khả năng chuyền bóng của mình khi mà Liverpool là bên nắm giữ thế trận. Nếu đẩy anh lên hẳn tuyến tiền vệ, rất có thể Lữ đoàn đỏ sẽ bị đối thủ khai thác điểm yếu trong hỗ trợ phòng ngự. Điều này được thể hiện khá rõ ở trận hoà Manchester United vừa qua khi Klopp chơi 4-2-4 với cặp tiền vệ trụ Alexander-Arnold và Wataru Endo, họ đã bị đối thủ xuyên phá khá dễ dàng.
(Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam