MỚI NHẤT :
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Ưu tiên 'thần đồng' trước Sancho, Man Utd có thể mắc sai lầm chí mạng

    22:01 Thứ bảy 08/05/2021

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Old Trafford bất ngờ thay đổi kế hoạch chuyển nhượng và đây có thể là quyết định không mấy sáng suốt.

    Phiên chợ Hè 2021 đang cận kề và Manchester United có lẽ đã chốt cho mình những cái tên cần phải mang về để cải thiện chất lượng đội hình. Declan Rice, Erling Haaland hay thậm chí là Eduardo Camavinga đều là các nhân tố được Quỷ đỏ đưa vào tầm ngắm. Tuy nhiên, một trong những bài toán khiến cho HLV Ole Gunnar Solskjaer đau đầu tìm lời giải là vị trí chạy cánh phải.

    Kể từ khi những Cristiano Ronaldo hay Luis Nani rời đi, M.U chưa thể tìm ra cái tên nào xứng tầm để thay thế. Vì lẽ ấy, Jadon Sancho nổi lên như phương án lý tưởng cho nửa đỏ thành Manchester. Giới truyền thông Anh tiết lộ, Borussia Dortmund quyết định giảm giá tuyển thủ Anh xuống còn 74 triệu bảng. Đó là con số hợp lý với đội chủ sân Old Trafford giữa bối cảnh COVID-19 hoành hành.

    Ưu tiên 'thần đồng' trước Sancho, Man Utd có thể mắc sai lầm chí mạng - Bóng Đá

     Tương lai của Jadon Sancho vẫn đang là dấu hỏi lớn. 

    Tuy nhiên, Manchester United lại khiến cho người hâm mộ lẫn giới chuyên môn phải cảm thấy bất ngờ. Nguồn tin từ Daily Express cho biết, đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer lại bất ngờ ưu tiên chiêu mộ tiền vệ Jude Bellingham. Xét một cách tổng quan, nếu Quỷ đỏ quyết tâm thực hiện thương vụ này, đây có thể là một sai lầm lớn.

    Nói về khu trung tuyến, Quỷ đỏ không hề thiếu những cái tên đủ sức đá chính và mang lại sự yên tâm cho ban huấn luyện. Ngay cả khi Nemanja Matic gặp vấn đề về tuổi tác, "Solsa" vẫn còn những lựa chọn chất lượng như Fred, Scott McTominay, Donny van de Beek và Paul Pogba. Thậm chí, M.U còn có thể triệu hồi James Garner trở lại sau phong độ ấn tượng trong màu áo Nottingham Forest. 

    Trong khi đó, hành lang cánh mới là nơi Quỷ đỏ thực sự thiếu hụt lực lượng. Xuyên suốt mùa giải 2020/21 này, Mason Greenwood là nhân tố được Manchester United lựa chọn. Marcus Rashford cũng có đôi lần xuất hiện ở cánh phải nhưng đều không để lại dấu ấn. Quan trọng hơn, đây không phải là vai trò sở trường của hai cầu thủ trưởng thành từ lò Carrington.

    Ưu tiên 'thần đồng' trước Sancho, Man Utd có thể mắc sai lầm chí mạng - Bóng Đá

     Thật bất ngờ khi M.U muốn "bẻ lái" sang Jude Bellingham. 

    Cộng hưởng với khả năng hỗ trợ tấn công không mấy ấn tượng của Aaron Wan-Bissaka, có thể nói cánh phải của M.U gần như "tê liệt" trong suốt 2 mùa giải HLV Ole Gunnar Solskjaer chính thức nắm quyền. Chính vì lẽ ấy, Jadon Sancho nên là cái tên M.U cần tập trung vào chứ không phải Jude Bellingham. Mặt khác, tuổi đời của cựu tiền vệ Birmingham vẫn còn quá trẻ để Quỷ đỏ mạo hiểm.

    Mùa này, Jude Bellingham ra sân 43 trận, ghi 4 bàn và có 4 pha kiến tạo. Nhìn thoáng qua, có lẽ ai cũng thấy được độ ổn định của chàng trai sinh năm 2003. Nhưng hãy nhớ rằng, đây mới chỉ là năm đầu tiên anh đặt chân đến Bundesliga. Hẳn CĐV của đội chủ sân Old Trafford vẫn chưa quên những cầu thủ từng đến và gây thất vọng như Shinji Kagawa hay Henrikh Mkhitaryan.

    Jude Bellingham có tài, đó có lẽ là điều không ai phủ nhận. Tuy nhiên, đây có thể là thương vụ mà Quỷ đỏ nên kiên nhẫn và chờ đợi sự trưởng thành của cầu thủ 17 tuổi. Vấn đề cấp bách với nửa đỏ thành Manchester giờ đây chính là thiếu một nhân tố tạo đột biến bên cánh phải. Dựa vào cơ sở ấy, Jadon Sancho mới là chữ ký mà M.U nên ưu tiên. 

    Màn trình diễn của Jadon Sancho ở U17 World Cup: 

     
    Giang Nam | 21:31 08/05/2021
    Chia sẻ

    Loading...