MỚI NHẤT :
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • 'Ước gì ĐT Thái Lan có một vị thuyền trưởng như HLV Park Hang-seo'

    20:39 Thứ năm 13/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn Đó là những lời phát biểu của phóng viên Phairat MLee của trang Fox Sports Asia sau khi chứng kiến ĐT Thái Lan thi đấu bết bát tại King's Cup 2019.

    ĐT Thái Lan dưới bàn tay dẫn dắt của HLV Sirisak Yodyardthai đã trải qua một kỳ King's Cup tệ hại nhất trong lịch sử. Ở đó Voi chiến đã nhận thất bại trước ĐT Việt Nam, ĐT Ấn Độ và không ghi được bàn thắng nào. Chính vì kết quả đau đớn này, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã yêu cầu vị thuyền trưởng 50 tuổi giải trình về trận thua trước đại kình địch ở khu vực Đông Nam Á.

    'Ước gì ĐT Thái Lan có một vị thuyền trưởng như HLV Park Hang-seo

     HLV Park Hang-seo tạo dấu ấn đậm nét tại King's Cup 2019.

    Chứng kiến màn trình diễn kém thuyết phục của các cầu thủ xứ chùa vàng, chuyên gia người Thái Lan đang là phóng viên của Fox Sports Asia Phairat MLee đã có những chia sẻ trên Zing: "Với việc sử dụng nòng cốt là các cầu thủ U23, HLV Park Hang-seo có nhiều điểm tương đồng với HLV Kiatisak Senamuang.

    Vị thuyền trưởng người Hàn Quốc rất hiểu các cầu thủ và khai thác rất triệt để những điểm mạnh của từng cá nhân. Chính vì thế, ông luôn đưa ra những đấu pháp hợp lý và giúp lối chơi của ĐT Việt Nam thêm ấn tượng.

    Cá nhân tôi rất mong tuyển Thái Lan có thể tìm ra HLV như ông Park Hang-seo của ĐT Việt Nam. Hiện tại, vòng loại thứ 2 World Cup 2022 đang tới gần, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan cần sớm bổ nhiệm vị thuyền trưởng mới cho đội tuyển. Còn giữ HLV tạm quyền Sirisak Yodyardthai, đội nhà khó giành được những kết quả khả quan."

    Đăng Huy | 20:35 13/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...