MỚI NHẤT :
  • Lộ diện trọng tài bắt trận U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Ứng viên ghế nóng M.U gọi Chelsea là “một đội phòng ngự”

    17:23 Thứ tư 24/11/2021

    BongDa.com.vn Kể từ khi cập bến Chelsea, HLV Thomas Tuchel đã xây dựng một hàng phòng ngự chắc chắn làm nền tảng.

    Chelsea hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League 2021/22 và chỉ mới để thủng lưới 4 bàn, ít nhất giải. Tại Champions League, họ cũng chỉ mới để thủng lưới 1 bàn duy nhất, đồng thời giữ sạch lưới 4 trận sau 5 lượt đấu của vòng bảng.

    Mới đây, Mauricio Pochettino – người được xem là ứng viên số một cho chiếc ghế thuyền trưởng tại M.U, đã nhận định: Chelsea là một đội phòng ngự. Họ chơi bằng quá trình chuyển đổi và phản công.”

    Tuy nhiên, HLV Thomas Tuchel đã đáp trả: “Tôi không lắng nghe quá nhiều về những gì mọi người nói về chúng tôi. Tôi tin vào đội của mình và tôi tin vào đội ngũ nhân viên của chúng tôi với những gì chúng tôi cảm thấy thoải mái. Và từ ngày đầu tiên tôi cảm thấy rất dũng cảm trong cách tiếp cận phòng thủ của chúng tôi.

    Thomas Tuchel responds to Mauricio Pochettino calling Chelsea a ‘defensive team’ - Bóng Đá

     Chelsea đang có phong độ cao.

    Nhưng chúng tôi không quá lo lắng về những gì mọi người nói về chúng tôi. Chúng tôi muốn trở nên mạnh mẽ trong tất cả các giai đoạn của trận đấu này. Đó là một trận đấu rất phức tạp: một số trường hợp bạn phải phòng thủ mạnh mẽ và trường hợp khác bạn tìm thấy khoảng trống để tấn công dễ dàng hơn một chút so với những thời điểm khác.

    Nó rất phức tạp và toàn đội làm điều này cùng nhau. Nó vẫn là một nỗ lực của cả đội và đây là đặc điểm nổi bật của CLB này. Đó là một tập thể mạnh mẽ, một tập thể quyết tâm, một tập thể khao khát, và rất vui khi được huấn luyện họ.”

    Người hâm mộ Chelsea ăn mừng chức vô địch Champions League 2020/21

     
    Endo | 16:53 24/11/2021
    Chia sẻ

    Loading...