MỚI NHẤT :
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • UEFA: Không bầu cử khi Platini chưa kháng án xong

    08:34 Thứ hai 25/01/2016

    UEFA khẳng định, sẽ không tiến hành bầu cử Chủ tịch cho đến khi Michel Platini hoàn tất công việc kháng án lệnh cấm hoạt động bóng đá mà FIFA dành cho ông.

    Mặc dù vẫn đang hoạt động trong tình trạng thiếu người đứng đầu nhưng LĐBĐ châu Âu (UEFA) khẳng định, sẽ không tiến hành bầu cử Chủ tịch cho đến khi Michel Platini hoàn tất công việc kháng án quyết định cấm tham gia các hoạt động bóng đá mà LĐBĐ thế giới (FIFA) dành cho ông.

    UEFA: Không bầu cử khi Platini chưa kháng án xong

    H
    ồi tháng 12 vừa qua, Platini và người đồng cấp tại FIFA, Sepp Blatter, đang phải chịu án phạt cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong vòng 8 năm, sau cuộc điều tra của Ủy ban đạo đức độc lập thuộc FIFA, liên quan đến khoản tiền 1,3 triệu bảng được chuyển khoản giữa 2 người vào tháng 2/2011. Văn phòng điều tra của Ủy ban đạo đức thậm chí còn muốn tăng thêm hình phạt, đồng nghĩa với việc, cả Blatter và Platini – đều phủ nhận đã có hành vi phạm pháp, có thể sẽ bị cấm đến suốt đời.

    Từ đó đến nay, UEFA hoạt động thiếu người đứng đầu và trong tuần qua, tờ L’Equipe đưa tin, tổ chức này sẽ tiến hành bầu cử, chọn Chủ tịch mới vào tháng 5 tới để thay thế Platini, người đã ngồi trên chiếc ghế đó từ tháng 1/2007. Tuy nhiên, theo thông báo phát đi hôm thứ Sáu, UEFA khẳng định rằng, họ sẽ không tiến hành cho đến khi Platini hoàn tất các công việc kháng án đến các tổ chức liên quan.

    Thông báo viết: “Tại cuộc họp đầu tiên của năm 2016 tại Nyon, Ủy ban điều hành UEFA đã đi đến quyết định, sẽ không tiến hành bầu Chủ tịch cho đến khi các cơ quan khiếu nại luật thể thao – bao gồm cả khả năng có Tòa án thể thao quốc tế, đưa ra quyết định liên quan đến án phạt của Michel Platini.”

    Gianni Infantino ứng cử Chủ tịch FIFA

    UEFA chưa ấn định thời điểm bầu cử nhưng FIFA thì đã khẳng định từ lâu thời điểm tiến hành chọn Chủ tịch mới kế nhiệm Blatter là cuối tháng 2 tới. Thế nên, bên cạnh việc chờ đợi và hy vọng Platini kháng án thành công, UEFA đã nhất trí về việc chọn Tổng thư ký Gianni Infantino trở thành ứng viên chạy đua vào chiếc ghế quyền lực nhất làng bóng đá thế giới.

    Với việc nhận án phạt nói trên, Platini đã rút lui khỏi việc chạy đua vào vị trí Chủ tịch FIFA, dù ông được đánh giá là ứng viên lớn nhất cho việc kế nhiệm Blatter. Cũng trong cuộc họp mới đây của UEFA, Ủy ban điều hành đã xác nhận sự hiện diện của Infantino trong cuộc đua với những ứng viên khác là Hoàng từ Ali bin Al Hussein, Jerome Champagne, Sheikh Salman bin Ibrahim al-Khalifa và Tokyo Sexwale.

    “Các Liên đoàn quốc gia của UEFA thể hiện sự ủng hộ rõ ràng đối với Gianni, Ủy ban điều hành UEFA đứng sau Gianni và chúng tôi chắc chắn rằng, ông ấy là người phù hợp để nhận trách nhiệm đưa FIFA tiến lên lúc này,” UEFA thông báo.

    Cũng trong tuần qua, lãnh đạo 45 tuổi người Thụy Sĩ đã trình bày bản tuyên ngôn 11 điểm trên website của ông, trong đó có chi tiết đáng chú ý là tăng số đội tham dự World Cup lên 40 và hoàn thiện tính minh bạch trong FIFA. “Mục tiêu chính của Gianni là đưa bóng đã trở lại làm trung tâm như những gì FIFA đã làm,” thông báo của UEFA viết tiếp, “Tầm nhìn của Gianni dựa trên 3 điểm chính – cải cách; dân chủ và sự tham gia; phát triển bóng đá – đúc kết từ 20 năm kinh nghiệm và tiếp xúc với những người hoạt động bóng đá trên khắp thế giới.”

    Tiêu Dao - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...