MỚI NHẤT :
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • UAE và Indonesia thay tướng: “Ngọa hổ tàng long” bảng G vòng loại World Cup 2022

    19:37 Thứ ba 31/12/2019 | 4

    BongDa.com.vn Tân HLV trưởng Ivan Jovanovic trong lễ ra mắt đã “nắn gân” các đội Đông Nam Á tại bảng G bằng tuyên bố toàn thắng 4 trận đấu lượt về.

    Liên đoàn bóng đá UAE vừa giới thiệu tướng Ivan Jovanovic trong vai trò HLV trưởng đội tuyển quốc gia nước này. Đây là động thái quyết đoán nhằm giúp tuyển UAE nhanh chóng trở lại cuộc đua tranh ngôi nhất bảng G. Mục tiêu tối thượng của ông Jovanovic là toàn thắng 4 trận còn lại bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

    Dù được dẫn dắt bởi HLV Bert van Marwijk từng cùng tuyển Hà Lan giành ngôi á quân World Cup 2010 nhưng UAE thi đấu khá thất vọng. Đội bóng vùng Vịnh đứng áp chót bảng xếp hạng, chỉ đứng trên Indonesia cầm đèn đỏ với 0 điểm. Tuyển UAE thất bại trước 2 đại diện mạnh nhất của bóng đá Đông Nam Á là Việt Nam và Thái Lan. Chính vì vậy, chiến lược gia Ivan Jovanovic ngay trong lễ ra mắt đã gửi “chiến thư” đến các đối thủ bảng G.

     - Bóng Đá

     HLV Jovanovic đặt mục tiêu toàn thắng 4 trận đấu còn lại của UAE ở bảng G.

    HLV Ivan Jovanovic thừa nhận: “Vị trí hiện tại (PV-xếp hạng 4/5 đội bảng G) không phản ánh chính xác đẳng cấp của tuyển UAE. Chúng ta cần thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng này. Tôi và các cầu thủ phải dốc hết “vốn liếng” đưa UAE có mặt tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Đó là nhiệm vụ đầu tiên và duy nhất của tôi và đội tuyển UAE”. Tướng Jovanovic tự tin “lên dây cót” tinh thần đội nhà: “Chúng ta cần thắng 4 trận còn lại và tôi sẽ triệu tập lên tuyển những cầu thủ có tinh thần như chiến binh thép, có thể chất mạnh mẽ, sung sức, những người luôn sẵn sàng và khát khao giành chiến thắng trong 4 trận đấu sinh tử phía trước”.

    Sẽ không ngoa nếu nói bảng G là nơi “ngọa hổ tàng long”. Có 3 HLV đẳng cấp World Cup hội tụ ở bảng đấu này. Sau hơn nửa chặng đường, “phù thủy” Park Hang-seo của đội tuyển Việt Nam không chỉ xuất sắc đưa binh đoàn Rồng Vàng chiếm đỉnh bảng mà còn gián tiếp “đá bay ghế” HLV trưởng của 2 đồng nghiệp: Simon McMenemy và Bert van Marwijk.

     - Bóng Đá

     Indonesia kỳ vọng HLV Shin Tae-yong sẽ dẫn dắt Tim Garuda quật khởi như Việt Nam của tướng Park.

    Như sự trùng hợp ngẫu nhiên, lượt về vẫn có 3 vị tướng từng chinh chiến tại World Cup khi Indonesia vừa bổ nhiệm ông Shin Tae-yong dẫn dắt Tim Garuda. Dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc quật ngã đội tuyển Đức tại World Cup 2018, Liên đoàn bóng đá Indonesia kỳ vọng tài năng của tướng Shin sẽ giúp đội nhà quật khởi giai đoạn lượt về, và quan trọng hơn là Tim Garuda có thể thành công như Rồng Vàng của HLV Park Hang-seo.

    Thực tế cho thấy những HLV tuyên bố mạnh miệng, đặt mục tiêu đả bại thầy trò tướng Park Hang-seo đều nhận cái kết cực đắng. Hãy cùng chờ xem chiến lược gia Ivan Jovanovic sẽ đổi vận của đội tuyển UAE hay trở thành "nạn nhân" tiếp theo của "phù thủy" Park Hang-seo.

    Gia Minh | 19:07 31/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...