MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • U23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á: Đáng khen nhưng đừng tung hô quá

    18:31 Chủ nhật 27/02/2022

    Các chuyên gia đánh giá cao tinh thần chiến đấu của U23 Việt Nam, đồng thời hy vọng bóng đá trẻ tiếp tục được đầu tư hơn nữa.

    Trao đổi với VietNamNet, chuyên gia Phan Anh Tú cho rằng hành trình lên ngôi vô địch của U23 Việt Nam có nhiều yếu tố như sự may mắn, chiến thuật hợp lý và trên hết là tinh thần vượt khó của toàn đội.

    "U23 Việt Nam được đền đáp xứng đáng với ngôi vô địch. Các cầu thủ trải qua một giải đấu đáng nhớ. Đây sẽ là kỷ niệm đẹp của họ.

    Qua giải đấu này, HLV Park Hang Seo có thể lựa chọn một vài cầu thủ bổ sung cho đội U23 Việt Nam chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch SEA Games vào tháng 5 tới.

     - Bóng Đá

    U23 Việt Nam thi đấu rất nỗ lực trong tình cảnh thiếu quân.

    Tôi đánh giá U23 Việt Nam có 5-6 gương mặt chơi rất tốt, rất xứng đáng được ông Park trao cơ hội", chuyên gia Phan Anh Tú nói.

    "Ngôi vô địch rất vui, nhưng tôi chờ đợi ở những giải đấu trẻ như này là sự trưởng thành của các cầu thủ. Các đội bóng đều mang lứa trẻ tham dự giải, vì thế thông qua giải đấu này chúng ta có thể nhìn nhận, đánh giá cơ bản về sự phát triển của bóng đá trẻ khu vực.

    Rõ ràng là những quốc gia có giải VĐQG tốt như Thái Lan hay Việt Nam nên chất lượng cầu thủ trẻ tốt hơn phần còn lại. Các cầu thủ chơi rất tự tin, chững chạc.

    Qua đây, chúng ta tiếp tục phải trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ được ra sân ở V-League, hạng Nhất. Đây chính là cách tốt nhất để bóng đá Việt Nam duy trì và phát triển các đội tuyển, từ cấp độ trẻ tới ĐTQG", chuyên gia Phan Anh Tú phân tích.

     - Bóng Đá

    Các cầu thủ trẻ cần được trao cơ hội thi đấu ở V-League.

    Theo chuyên gia Phan Anh Tú, lứa cầu thủ hiện tại nếu được chăm sóc tốt, bóng đá Việt Nam sẽ có một đội tuyển rất được kỳ vọng ở kỳ SEA Games 32 năm 2023.

    Trong khi đó, BLV Quang Huy bày tỏ quan điểm: "U23 Việt Nam có một giải đấu rất đáng khen ngợi. Tuy nhiên, đây là sân chơi của các cầu thủ trẻ nên chúng ta không nên tung hô quá nhiều.

    Điều chúng ta chờ đợi đã được đền đáp đó là tinh thần thi đấu máu lửa của các cầu thủ sau từng trận đấu. Đây cũng là giải đấu mang tới nhiều cảm xúc cho người xem, còn các cầu thủ họ học hỏi, cọ xát để trưởng thành hơn".

    Huy Phong - Vietnamnet.vn | 16:05 27/02/2022
    Chia sẻ

    Loading...