MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • 'U23 Việt Nam vào tứ kết kịch tính, HLV Gong tiếp phép thuật thầy Park'

    13:11 Thứ năm 09/06/2022

    Báo chí Hàn Quốc đánh giá cao U23 Việt Nam do HLV Gong Oh Kyun dẫn dắt, từ vị trí bấp bênh ở bảng C, đã tiến thẳng vào tứ kết U23 châu Á…

    Tờ Star News mở đầu: “Sau phép thuật của HLV Park Hang Seo, đến lượt phép thuật của Gong Oh Kyun tiếp nối với bóng đá Việt Nam.

     - Bóng Đá

     Báo Hàn Quốc khen ngợi sự mát tay của các nhà cầm quân xứ Kim chi với bóng đá Việt Nam.

    U23 Việt Nam do HLV Gong Oh Kyun dẫn dắt thẳng tiến vào tứ kết U23 châu Á sau chiến thắng 2-0 trước U23 Malaysia”.

    “Do thầy Park tập trung hoàn toàn vào ĐTQG Việt Nam nên U23 Việt Nam đã được giao cho HLV Gong sau SEA Games 31.

    Và người tiền nhiệp đã tiếp tục lịch sử ấn tượng mà ông Park tạo nên cùng bóng đá Việt Nam”, tờ này phản ánh thêm.

    Và những thông tin về hành trình lấy vé tứ kết của U23 Việt Nam: “Ở trận ra quân U23 châu Á, U23 Việt Nam để vuột chiến thắng vào phút cuối với Thái lan trước khi buộc Hàn Quốc phải chia điểm ở lượt đấu kế tiếp.

    Tình thế lượt cuối bảng C, Việt Nam chỉ đứng thứ 3 do kém Hàn Quốc và Thái Lan 2 điểm. Đội ông Gong buộc phải thắng Malaysia đồng thời phải chờ xem kết quả U23 Hàn Quốc với Thái Lan.

     - Bóng Đá

     U23 Việt Nam từ thế bấp bênh ở bảng C, đã lấy 1 suất tứ kết U23 châu Á, buộc Thái Lan phải xếp sau dù trước đó nhiều hơn 2 điểm.

    U23 Việt Nam đã có 2 bàn thắng ngay trong hiệp 1, giữ tỷ số 2-0 trước Malaysia đến cuối trận, trong khi Hàn Quốc thắng Thái Lan 1-0, đưa thầy trò ông Gong lấy vé tứ kết U23 châu Á kịch tính. Từ chỗ đứng trước nguy cơ bị loại, U23 Việt Nam tiếp tục tiến bước tranh tài”.

    InterFootball vui mừng thông tin: “U23 Việt Nam do HLV Gong Oh Kyun dẫn dắt vào tứ kết U23 châu Á cùng với đội bóng của HLV Hwang Sun Hong.

    U23 Hàn Quốc đã giành quyền đi tiếp với vị trí nhất bảng C, trong khi Việt Nam từ chỗ xếp thứ 3 – chưa thắng trước lượt cuối, đã có được 5 điểm sau khi đánh bại Malaysia 2-0, đẩy Thái Lan xuống thứ 3 (4 điểm) và tiến vào vòng 8 đội mạnh nhất châu Á. Đây là một thành tích đáng kể cho HLV Gong Oh Kyun.

    Cho dù các đối thủ tứ kết của 2 đội là ai thì người hâm mộ Hàn Quốc sẽ đều rất chú ý đến trận đấu của U23 Hàn Quốc và U23 Việt Nam”.

    Mai Nguyễn | 10:00 09/06/2022
    Chia sẻ

    Loading...