MỚI NHẤT :
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • U23 Việt Nam tới Campuchia

    14:05 Thứ bảy 12/02/2022

    Đội tuyển U23 Việt Nam đã có mặt tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia để tham dự giải vô địch Đông Nam Á.

    Chiều tối 11/2, đội tuyển U23 Việt Nam đã được ban tổ chức giải tiếp đón chu đáo, khi bố trí xe buýt riêng đón ở cửa máy bay để đưa toàn đội vào khu vực làm thủ tục nhập cảnh nhanh.

    Trước khi lên xe về khách sạn, các thành viên của đội phải thực hiện test nhanh kiểm tra Covid-19 theo quy định của Chính phủ Campuchia. Kết quả, mọi thành viên của đội đều âm tính với Covid-19.

    U23 Việt Nam tới Campuchia - Bóng Đá

    U23 Việt Nam sẵn sàng tranh tài tại giải vô địch Đông Nam Á. Ảnh: VFF. 

    U23 Việt Nam được chủ nhà bố trí 2 xe buýt cùng xe dẫn đoàn để trực chỉ khách sạn Phnom Penh. Sau khoảng 30 phút di chuyển, thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã đặt chân đến khách sạn lúc 21h30.

    Để đảm bảo công tác phòng chống Covid-19, tất cả hành lý, trang thiết bị của đội được nhân viên y tế Campuchia xịt khử khuẩn lúc vào khách sạn. Ban tổ chức cũng bố trí các hộp cơm đặt sẵn trước phòng để các thành viên của đội dùng bữa tối. Mỗi thành viên của U23 Việt Nam được bố trí ở một phòng riêng.

    Trong ngày 11/2, các đội tham dự giải U23 vô địch Đông Nam Á đều có mặt tại Campuchia, theo yêu cầu từ nước chủ nhà. Đương kim vô địch U23 Indonesia rút lui giờ chót, sau khi nhiều cầu thủ dương tính Covid-19 và bị chấn thương.

    Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ có buổi tập luyện đầu tiên vào chiều 12/2. Tuy nhiên, buổi tập chỉ diễn ra khi phía cơ quan y tế của Campuchia thông báo kết quả âm tính Covid-19 bằng phương pháp xét nghiệm RT-PCR.

    Tại giải đấu năm nay, U23 Việt Nam, với lực lượng chủ yếu là cầu thủ lứa U21, nằm ở bảng C với Singapore và Thái Lan. Thầy trò HLV Đinh Thế Nam có trận ra quân gặp Singapore ngày 19/2 và gặp Thái Lan ngày 22/2.

    Theo quy định, 3 đội đứng đầu mỗi bảng cùng một đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào bán kết.

    Duy Minh | 07:58 12/02/2022
    Chia sẻ

    Loading...