MỚI NHẤT :
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • U23 Việt Nam toàn thắng vì các đối thủ quá kém

    22:42 Chủ nhật 07/06/2015

    Cựu HLV Thể Công, chuyên gia Trịnh Minh Huế cho rằng thành tích của U23 Việt Nam tới thời điểm hiện tại chưa thực sự thuyết phục.

    (BongDa.com.vn) – Cựu HLV Thể Công, chuyên gia Trịnh Minh Huế cho rằng thành tích của U23 Việt Nam tới thời điểm hiện tại chưa thực sự thuyết phục.

    U23 Việt Nam có chiến thắng 4-0 trước Đông Timor. Ảnh internet.
    U23 Việt Nam có chiến thắng 4-0 trước Đông Timor. Ảnh internet.

    Với chiến thắng 4-0 trước U23 Đông Timor, U23 Việt Nam đã chính thức giành tấm vé lọt vào vòng bán kết môn bóng đá nam SEA Games 28.

    Từ đầu giải tới giờ, U23 Việt Nam toàn thắng và vươn lên đứng đầu bảng B, trong đó có chiến thắng 5-1 cực kỳ ấn tượng trước U23 Malaysia.

    Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên báo Thanh Niên, chuyên gia Trịnh Minh Huế cho rằng thực chất U23 Việt Nam chưa gặp một đối thủ nào thực sự có “móng vuốt” mà toàn dưới cơ, kể cả khi gặp Malaysia. Chưa có trận đấu nào thật sự “nảy lửa” để Việt Nam được thử thách đúng độ.

    “Đông Timor lại càng thể hiện là đội bóng không đủ trình để thắng nổi Việt Nam. Họ phòng ngự tồi, cũng không biết cách phản công nhanh.” Ông nói tiếp.

    Cuối cùng chuyên gia Trịnh Minh Huế cho rằng thực lực của U23 Việt Nam sẽ được phơi bày trong trận đấu cuối cùng: “Điều làm tôi lo lắng là vì các đối thủ không thật sự mạnh, nếu không muốn nói là quá yếu thì các cầu thủ Việt Nam không được thử lửa, trước khi bước vào những trận đấu “thật” với đội bóng được đánh giá là ngang ngửa, như gặp Thái Lan tới đây. Và đâu chỉ ở vòng loại là xong nhiệm vụ. Mà còn bán kết nữa.”

    Thanh Hải - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...