MỚI NHẤT :
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • U23 Việt Nam thiếu đồng đều, sẽ khó đá

    14:30 Thứ sáu 22/03/2019

    Chỉ còn 5 người cũ là đội trưởng Quang Hải, Bùi Tiến Dũng (thủ môn), 2 hậu vệ Đình Trọng, Văn Hậu và tiền đạo Hà Đức Chinh, HLV Park Hang-seo đối mặt thách thức khi U23 Việt Nam cần chơi tốt trên sân nhà tại vòng loại U23 châu Á 2020

    Theo chia sẻ của HLV trưởng Park Hang-seo, 2 khó khăn lớn nhất mà U23 Việt Nam chuẩn bị đối mặt khi bước vào vòng loại bảng K Giải U23 châu Á 2020 là ông chưa hiểu hết về các học trò mới, trong khi niềm hy vọng lớn nhất là Quang Hải đã thực sự bị quá tải. Dù vậy, U23 Việt Nam vẫn tự tin sẽ đánh bại Brunei ở trận mở màn lúc 20 giờ ngày 22-3 trên sân Mỹ Đình.

    Dù HLV trưởng U23 Brunei Mohamad Darus bin Tajong khẳng định các học trò của ông sẽ cố gắng hết sức để tạo nên địa chấn ở ngày mở màn, nhất là khi đã bổ sung 2 cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài về thì điều mà người hâm mộ Việt Nam tin tưởng vẫn là chiến thắng cho thầy trò HLV Park Hang-seo. Với tư cách là á quân giải, U23 Việt Nam nhận được rất nhiều kỳ vọng. Thậm chí, kể cả khi HLV Park Hang-seo liệt kê ra những khó khăn sắp phải đối mặt, các CĐV vẫn có niềm tin vào tài cầm quân của chiến lược gia người Hàn Quốc, nhất là sau 4 giải đấu mà thầy trò ông đã trải qua trong năm 2018 và đầu năm 2019.

     - Bóng Đá

     Đội tuyển U23 Việt Nam lần này chỉ còn 5 gương mặt quen thuộc, trong đó có Quang Hải (19), Văn Hậu (5), Đức Chinh (18) Ảnh: Hải Anh.

    Trước thềm vòng loại bảng K, HLV Park Hang-seo đã chia tay tiền đạo Tiến Linh vì anh bị chấn thương chưa kịp bình phục. Nếu tính nhóm học trò thân thuộc gắn bó ở các giải đấu vừa qua, trong tay nhà cầm quân người Hàn Quốc chỉ còn 5 người là đội trưởng Quang Hải, thủ môn Bùi Tiến Dũng, trung vệ Trần Đình Trọng, hậu vệ Đoàn Văn Hậu và tiền đạo Hà Đức Chinh. 18 thành viên còn lại đều là những gương mặt mới hoặc chỉ góp mặt khi hội quân chuẩn bị cho các giải đấu.

    Vì thế, trong buổi họp báo, nhà cầm quân người Hàn Quốc bày tỏ sự không hài lòng với VFF vì lịch tập trung cho U23 ở giai đoạn này quá ngắn và một số thành viên thuộc Hà Nội FC bị gián đoạn tập luyện do bận cùng Hà Nội FC đá AFC Cup 2019. "Thú thật, tôi không đủ thời gian để hiểu rõ hơn về các cầu thủ mới trong đội. Từ nay về sau, tôi và VFF cần làm việc chặt chẽ để đưa ra lịch tập luyện tốt hơn. Đến thời điểm tập trung, một số tuyển thủ ít được ra sân quá nên tôi thực sự lo lắng cho phong độ của họ. Đội này là thành phần chính dự SEA Games vào cuối năm 2019 ở Philippines nhưng giữa các cầu thủ chính thức và dự bị có khoảng cách quá lớn. Điều này chắc chắn ảnh hưởng đến tần suất xoay vòng cầu thủ nếu phải đá SEA Games, vốn có mật độ 2 ngày/trận. Tôi thực sự lo lắng" - HLV Park Hang-seo thổ lộ.

    Nhà cầm quân người Hàn Quốc còn hồi hộp vì trường hợp đặc biệt của Quang Hải - niềm hy vọng số 1 của đội. Trước áp lực từ dư luận đòi hỏi Quang Hải phải tiếp tục tỏa sáng, HLV Park Hang-seo không đồng tình: "Quang Hải mới qua tuổi hai mươi mà đã phải thi đấu với mật độ dày đặc, suốt từ năm 2018 đá 4 giải ở đội tuyển, lại còn mặt trận V-League. Thực sự tôi rất biết ơn Quang Hải và tất cả các cầu thủ lên đội tuyển quốc gia năm vừa rồi, họ đều rất vất vả. Ở đây, chúng ta cần hiểu cầu thủ không chỉ gặp vấn đề về thể lực mà còn bị áp lực bởi nhiều vấn đề bên ngoài. Với cầu thủ trẻ, vấn đề thể lực có thể hồi phục được. Còn tâm lý, họ chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn. Tôi nhắc lại, tôi không đồng ý về quan điểm Quang Hải không có phong độ tốt ở thời điểm hiện tại".

    * Trước trận này, U23 Indonesia và U23 Thái Lan sẽ đấu trận mở màn bảng K lúc 17 giờ cùng ngày. Đội đầu bảng sẽ giành quyền vào vòng chung kết. 

    Thử nghiệm ở hàng công

    Trong trận mở màn với Brunei, bên cạnh những nhân tố quen thuộc đã thành danh cùng lứa U23 và tuyển quốc gia trước đây, HLV Park Hang-seo sẽ thử nghiệm các nhân tố mới ở hàng công như Lê Xuân Tú, Đinh Thanh Bình, Trần Danh Trung. Đây là 3 chân sút đã thể hiện khá tốt ở tuyến trẻ, nhất là Giải U22 Đông Nam Á 2019 và Giải U21 quốc tế 2018.

    Anh Dũng | 10:00 22/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...