MỚI NHẤT :
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • U23 Việt Nam thắng U20 Hàn Quốc 1-0

    21:25 Thứ sáu 22/04/2022

    Pha lập công của Văn Tùng ở phút 45 giúp U23 Việt Nam đánh bại U20 Hàn Quốc trong trận tái đấu trên sân Hàng Đẫy tối 22/4.

    Pha phối hợp của Lý Công Hoàng Anh và Nguyễn Văn Tùng giúp U23 Việt Nam thắng U20 Hàn Quốc ở trận giao hữu thứ 2 trên sân Hàng Đẫy. Trước đó, 2 đội hòa 1-1 khi gặp nhau trên sân Việt Trì, Phú Thọ.

    HLV Park Hang-seo sử dụng đội hình mạnh nhất cho trận tái đấu U20 Hàn Quốc. Thế trận của U23 Việt Nam được cải thiện, nhưng bộ ba Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Tiến Linh cần thêm thời gian để hòa nhập với các đồng đội ở đội U23 Việt Nam.

     - Bóng Đá

     U23 Việt Nam chơi tốt hơn khi các tuyển thủ quốc gia ra sân. Ảnh: Thạch Thảo.

    Bàn mở tỷ số là pha phối hợp có nét hiếm hoi của U23 Việt Nam trong trận này. Từ biên phải, Hoàng Anh thực hiện quả tạt. Đường bóng đi không hiểm, nhưng trung vệ U20 Hàn Quốc phán đoán sai điểm rơi và Văn Tùng chớp lấy cơ hội để ghi bàn.

    Trong hiệp một, U20 Hàn Quốc là đội cầm bóng chủ động. Đội khách thực hiện nhiều pha tấn công ban bật ngắn ở trung lộ, nhưng đội hình thấp và giữ cự ly ổn định của U23 Việt Nam khiến U20 Hàn Quốc gặp khó. Đội bóng xứ kim chi không tạo được cơ hội rõ ràng trong 45 phút đầu tiên.

    Bộ đôi Hùng Dũng và Hoàng Đức có trận đầu tiên thi đấu ở hệ thống của U23 Việt Nam. Do đó, sự liên kết giữa 2 ngôi sao tuyển Việt Nam chưa ấn tượng. U23 Việt Nam tạo ít pha lên bóng có nét, dẫn đến cơ hội cho Tiến Linh không nhiều.

    Tốc độ trận đấu đẩy nhanh từ hiệp 2, khi U20 Hàn Quốc quyết tâm tìm bàn gỡ. Trong khi đó, thế trận của U23 Việt Nam khởi sắc hơn. Tiến Linh nhận 2 cơ hội từ đầu hiệp 2, nhưng dứt điểm hỏng.

    U20 Hàn Quốc bắt đầu gây áp lực về khu vực cấm địa của U23 Việt Nam. Sự lăn xả của các trung vệ giúp chủ nhà thoát tình huống nguy hiểm ở phút 69. Đến phút 83, U23 Việt Nam gặp may trong tình huống Chou Seong-min sút trúng cột.

    HLV Park rút 4 tuyển thủ là Hoàng Đức, Hùng Dũng, Tiến Linh và Việt Anh rời sân từ phút 63. Trong 30 phút cuối, U23 Việt Nam tiếp tục bị U20 Hàn Quốc áp đảo và chống chọi nhiều tình huống nguy hiểm. Dù vậy, chủ nhà vẫn đứng vững nhờ may mắn và các pha phòng ngự chính xác ở bước cuối của trung vệ.

    Nhóm phóng viên - Zing.vn | 18:15 22/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...