MỚI NHẤT :
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • U23 Việt Nam “khổ luyện” dưới thời tiết rét buốt ở Trung Quốc

    16:53 Thứ ba 02/01/2018

    BongDa.com.vn Gần một ngày có mặt tại Trung Quốc, thầy trò HLV Park Hang-seo đã có buổi tập đầu tiên để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2018. Tuy nhiên thời tiết đang là thử thách thật sự cho U23 Việt Nam khi nhiệt độ chỉ khoảng từ 9-10 độ C.

    Ở buổi tập đầu tiên vào sáng nay, HLV Park Hang-seo đã triển khai các giáo án với khối lượng tập luyện đủ để giúp các học trò bắt nhịp với guồng quay mới. Mặc dù trời nhiều mây và nhiệt độ dao động trong khoảng từ 9-10 độ C, nhưng các cầu thủ vẫn cho thấy sự hứng khởi và không gặp nhiều khó khăn để đáp ứng yêu cầu của BHL trong các bài tập vốn đã dần trở nên quen thuộc cũng như đã được hướng dẫn kỹ lưỡng trong giai đoạn luyện quân tại Hà Nội thời gian vừa qua.

     - Bóng Đá

     Các cầu thủ phải mang "bảo hộ" rất kỹ để tập luyện.

    HLV Park Hang-seo tỏ ra rất hài lòng về ý thức cũng như tinh thần tập luyện nghiêm túc của các học trò. Ngoài yếu tố về chuyên môn, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng cố gắng xây dựng sức mạnh cho đội tuyển dựa trên sự đoàn kết và tinh thần tập thể trong cả sinh hoạt lẫn tập luyện. Theo quan điểm của ông Park Hang-seo, một khi đã tạo thành một khối thống nhất vè ý chí và hành động, ĐT U23 Việt Nam sẽ không e ngại trước bất cứ thử thách nào.

    Việc tạo điều kiện cho thầy trò HLV Park Hang-seo sang trước 1 tuần để hoàn thiện bước chạy đà cuối cùng chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2018 có thể xem là một quyết định đúng đắn của VFF. Bởi với sự chênh lệch về nhiệt độ xuống tới hơn 10 độ C so với Hà Nội, thì đợt tập huấn này ngoài ý nghĩa về chuyên môn còn là cơ hội để giúp các cầu thủ có sự điều chỉnh cần thiết nhằm thích nghi với thời tiết tại Trung Quốc.

     - Bóng Đá

     U23 Việt Nam tỏ ra rất thoải mái trong buổi tập sáng nay.

    Buổi tập diễn ra trong vòng 90 phút. Nhằm đảm bảo công tác chuyên môn trong giai đoạn chuẩn bị mang tính quyết định trước thềm VCK U23 Việt Nam nên không bất ngờ khi HLV Park Hang-seo đã hạn chế báo chí tác nghiệp và chỉ đồng ý chụp ảnh, ghi hình trong 15 phút đầu. Cũng giống như sự kín tiếng của ĐT U23 Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo mong muốn U23 Việt Nam sẽ không gặp phải sự bất lợi nếu như hình ảnh các bài tập được phát sóng chi tiết trên các phương tiện truyền thông.

    Vào 15h00 (14h00 giờ Việt Nam) ngày 04/01 tới, đội sẽ thi đấu giao hữu với U23 Palestine. Đây cũng có thể xem là trận đấu manh tính tổng duyệt đối với ĐT U23 Việt Nam trước khi di chuyển sang Côn Sơn để chuẩn bị bước vào tranh tài tại VCK U23 châu Á 2018.

    Tịnh Đế - BongDa.com.vn - TTVN | 14:20 02/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...