MỚI NHẤT :
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • U23 Việt Nam hoà U23 Iraq: Ông Park mở cờ trong bụng

    23:38 Thứ tư 23/03/2022

    U23 Việt Nam chơi tốt khiến U23 Iraq rời sân vui vẻ với tỉ số hoà trong trận ra quân ở Dubai Cup, nhờ vậy đã gieo cho HLV Park Hang-seo những tín hiệu mừng.

    Tốt...

    Chỉ là giải đấu giao hữu chạy đà cho SEA Games 31 nên không nhiều người đặt nặng vấn đề thành tích đối với U23 Việt Nam, nhất là trong bối cảnh chưa có đội hình mạnh nhất.

    Tuy nhiên, tất cả và đặc biệt là HLV Park Hang-seo theo dõi từ xa đều mong U23 Việt Nam làm được những gì tốt nhất có thể nhằm tạo niềm tin cho chặng đường tới lẫn hành trình tại SEA Games 31.

     - Bóng Đá

    U23 Việt Nam chơi tốt trước U23 Iraq.

    Những mong mỏi ấy rốt cuộc cũng được các học trò của HLV tạm quyền Lee Young Jin đáp ứng khi U23 Việt Nam nhập cuộc một cách tự tin và rất ổn trước một U23 Iraq quyết tâm không kém.

    U23 Việt Nam chí ít đã đá mạch lạc với cự ly đội hình chặt chẽ đồng thời tạo ra không ít cơ hội về phía khung thành U23 Iraq trong những phút đầu trận đấu.

    Mặt trận tấn công là thế, phòng ngự còn ổn hơn khi U23 Việt Nam không mắc quá nhiều lỗi sơ đẳng dù có nhiều nhân tố mới và tạo ra được sự chặt chẽ cần thiết, bên cạnh một Quan Văn Chuẩn ra vào rất hợp lý.

    Chơi như thế trong giai đoạn đang thử nghiệm cả nhân sự đến lối chơi... rõ ràng chẳng có thể chê U23 Việt Nam, ít nhất sau những gì đã thể hiện ở phần lớn thời gian trong cuộc đối đầu cùng U23 Iraq.

    và tiếc nuối

    Nếu nhìn vào số cơ hội rõ rệt được tạo ra, rõ ràng U23 Việt Nam không đánh bại được U23 Iraq là một điều tiếc nuối rất lớn. Tất nhiên cũng phải chấp nhận vì các chân sút mà ông Lee Young Jin có và sử dụng còn trẻ cũng như khá lâu chưa thi đấu.

    Không chỉ tiếc với việc bỏ lỡ những cơ hội, U23 Việt Nam dù chơi tốt trong phần lớn thời gian của trận đấu nhưng có nhiều thời điểm đã để đối thủ chiếm lĩnh, nắm thế chủ động ở khu vực giữa sân khi những đối tác còn lại của Trọng Long giảm nhiệt.

     - Bóng Đá

    nhưng tiếc rằng chưa đủ để chiến thắng.

    Chính điều này khiến trận đấu thiếu hấp dẫn hẳn, đặc biệt từ nửa cuối hiệp 2, bất chấp “phó tướng” của HLV Park Hang-seo điều chỉnh khá nhiều về nhân sự cho U23 Việt Nam.

    Tiếc nuối một chút về kết quả, hay khoảng thời gian chơi thiếu nhiệt nhưng điều khiến HLV Park Hang-seo cũng như các cộng sự ở U23 Việt Nam âu lo nhất xem ra vẫn nằm ở chấn thương của Liễu Quang Vinh.

    Trước khi rời sân cầu thủ đang khoác áo Đà Nẵng chơi cực tốt trước khung thành của Quan Văn Chuẩn, nhưng với cú va chạm nặng trên, trung vệ này có lẽ sớm chia tay với Dubai Cup. 

    Những thử nghiệm về nhân sự, kết quả khả quan nhưng lẽ ra trọn vẹn hơn nếu U23 Việt Nam không mất người vì chấn thương. Cho nên nói U23 Việt Nam vừa tốt, vừa tiếc là vì thế .

    M.A - Vietnamnet.vn | 23:24 23/03/2022
    Chia sẻ

    Loading...