MỚI NHẤT :
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • 'Unai Emery thay Ten Hag ở Man Utd'
  • Benitez sắp có bến đỗ mới
  • 'Người thừa' của Man United được giải cứu
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • U23 Việt Nam: Hai cái tên nào sẽ bị loại vào giờ chót?

    23:46 Thứ tư 01/01/2020 | 3

    BongDa.com.vn “Phù thủy” Park Hang-seo phải gạch tên thêm 2 tuyển thủ để chốt danh sách 23 người đăng ký cho ban tổ chức giải U23 châu Á 2020.

    Trước đó, HLV Park Hang-seo đã nói lời chia tay với Đặng Văn Tới, Nguyễn Hùng Thiện Đức, Dụng Quang Nho để gút danh sách U23 Việt Nam còn 25 người. Sở dĩ không chọn trực tiếp 23 cầu thủ sang Thái Lan vì ban huấn luyện dự phòng những trường hợp chấn thương đáng tiếc vào giờ chót.

    Tiêu chí đầu tiên để tướng Park giữ lại trong danh sách 23 tuyển thủ là hoàn toàn bình phục chấn thương, sung mãn về thể lực. Bác sĩ Choi sẽ là người tư vấn cuối cùng về tình trạng sức khỏe của những tuyển thủ cho thầy Park. Vì vậy, 2 cựu binh Trần Đình Trọng, Đỗ Thanh Thịnh vẫn nằm trong “vùng nguy hiểm”. Tất nhiên, nếu kịp hồi phục 100% thể lực, HLV Park Hang-seo sẽ ngay lập tức điền tên Đình Trọng, Thanh Thịnh vào danh sách 23 tuyển thủ chính thức.

     - Bóng Đá

    Tướng Park sẽ chọn cầu thủ sung sức để đảm bảo hành trình chinh phục vé dự Olympic 2020.

    Như vậy nguy cơ bị loại cao nhất thuộc về nhóm tuyển thủ mới mà cũ. Thật ra gọi là tân binh nhưng những cầu thủ này từng lên tuyển U22/23 Việt Nam trong các lần hội quân trước. Rất khó để ông Park loại 1 trong 3 thủ môn do điều lệ giải U23 châu Á năm nay cho phép đăng ký 23 người. Vậy nên, Y Êli Niê sẽ đóng vai dự bị cho Nguyễn Văn Toản và Bùi Tiến Dũng.

    Ở hàng phòng ngự, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh nằm trong nhóm nguy cơ bị loại. Trong danh sách rút gọn 25 người, thầy Park có đến 7 cái tên cho hàng thủ U23 Việt Nam. Thậm chí Nguyễn Trọng Đại, Bùi Tiến Dụng khi cần thiết có thể lùi về đảm nhận vai trò trung vệ. Việc Hồ Tấn Tài bị treo giò trong trận ra quân gặp UAE vào ngày 10/1 do nhận 2 thẻ vàng ở vòng loại, ít nhiều ảnh hưởng đến sự lựa chọn của HLV Park Hang-seo. Nhiều khả năng U23 Việt Nam sẽ ưu tiên các cầu thủ đa năng, có thể đảm đương vai trò hậu vệ cánh hơn là vị trí trung vệ đã quá “chật chội”. Không phải ngẫu nhiên mà thầy Park thử nghiệm Nguyễn Trọng Hùng đá thay vai trò của Hồ Tấn Tài trong trận đấu tập gặp Becamex Bình Dương.

     - Bóng Đá

    HLV Park Hang-seo ưu tiên các cựu binh khi chốt danh sách các ĐTQG Việt Nam. Ảnh VFF.

    Hàng tiền vệ và tiền đạo sẽ phụ thuộc vào những toan tính của HLV Park Hang-seo. Trần Bảo Toàn và Nguyễn Hữu Thắng khó có thể so sánh về kinh nghiệm so với Quang Hải, Hoàng Đức, Việt Hưng… Khó có cơ hội để 2 tiền vệ này cùng lúc trụ lại trong danh sách 23 tuyển thủ. Trên hàng tấn công, Nhâm Mạnh Dũng nhỉnh hơn về thể hình so với Trần Danh Trung. Mạnh Dũng còn có lợi thế là ghi bàn trong trận giao hữu thắng Busan Transportation Corporation. Cho nên tiền đạo của Viettel nhiều khả năng sẽ được chọn dự bị cho “song sát” Hà Đức Chinh, Nguyễn Tiến Linh.

    Nói tóm lại, Bùi Hoàng Việt Anh, Trần Bảo Toàn, Nguyễn Hữu Thắng, Trần Danh Trung, Nhâm Mạnh Dũng nằm trong nhóm nguy cơ cao sẽ là 2 cái tên cuối cùng bị loại khi HLV Park Hang-seo chốt danh sách U23 Việt Nam.

    Tiểu Phương | 23:16 01/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...