MỚI NHẤT :
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • U23 Việt Nam gọi thêm một nhà vô địch Đông Nam Á

    18:54 Thứ năm 28/04/2022

    Võ Minh Trọng được HLV Park Hang-seo triệu tập bổ sung trước thềm SEA Games 31. Cầu thủ người Đồng Tháp là cái tên thứ 43 của U23 Việt Nam.

    Theo tìm hiểu của Zing, U23 Việt Nam bổ sung thêm một hậu vệ. Minh Trọng sinh năm 2001 ở Cần Thơ, trưởng thành từ lò đào tạo bóng đá Đồng Tháp. Anh cùng U23 Việt Nam vô địch giải Đông Nam Á ở Campuchia hồi tháng 2. Minh Trọng chưa đá trận nào do mắc Covid-19.

    HLV Park Hang-seo quyết định gọi thêm một cầu thủ phòng ngự nữa để bổ sung vào danh sách dự phòng trước thềm SEA Games 31 và hướng đến VCK U23 châu Á 2022 vào tháng 6 ở Uzbekistan. Nếu Minh Trọng hòa nhập tốt, cơ hội dự SEA Games vẫn mở ra với anh.

     - Bóng Đá

    Võ Minh Trọng là cầu thủ thứ 43 lên tuyển U23 Việt Nam trước thềm SEA Games 31. Ảnh: VFF.

    Cầu thủ từng chơi cho U21 Đồng Tháp là cái tên thứ 11 được bổ sung trong vài ngày gần đây. Anh cũng là cầu thủ thứ 43 của U23 Việt Nam lúc này. Hiện tại, Minh Trọng gấp rút hội quân cùng HLV Park ở Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam.

    10 cầu thủ vừa được bổ sung gần đây bao gồm Nguyễn Hai Long (CLB Hà Nội), Nguyễn Hữu Thắng, Trần Danh Trung, Khuất Văn Khang, Cao Trần Hoàng Hùng (Viettel), Nguyễn Hồng Sơn (Sài Gòn), Lê Minh Bình (CAND), Đặng Tuấn Hưng, Nguyễn Kim Nhật (CLB Phố Hiến) và Mai Sỹ Hoàng (SLNA).

    HLV Park Hang-seo lên kế hoạch xây dựng song song 2 đội hình, một để chuẩn bị cho SEA Games 31 diễn ra vào tháng 5, và đội còn lại sẵn sàng bổ sung hoặc thay thế trong điều kiện dịch bệnh hoặc chấn thương, hoặc hướng đến các giải đấu sau đó.

    Ngoài ra, lực lượng này sẽ bắt đầu làm việc với tân HLV U23 Việt Nam là ông Gong Oh-kyu. Sau SEA Games 31, HLV Park sẽ bàn giao lại đội U23 Việt Nam cho người đồng hương và chỉ làm nhiệm vụ ở tuyển Việt Nam cho đến khi hết hạn hợp đồng.

    Môn bóng đá nam SEA Games 31 sẽ khởi tranh từ ngày 6/5, bảng A tại sân Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Bảng B diễn ra ở sân Thiên Trường, tỉnh Nam Định. U23 Việt Nam là đội đang giữ chiếc HCV ở môn thi đấu này.

    Nguyên Khang và Lê Minh - Zing.vn | 16:29 28/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...