MỚI NHẤT :
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • U23 Việt Nam dự giải U23 Đông Nam Á: Không chỉ có màu cờ sắc áo

    06:20 Thứ năm 17/08/2023

    U23 Việt Nam không nặng gánh với việc bảo vệ thành công chức vô địch, nhưng các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn phải “chiến” hết sức vì đây là cơ hội đổi đời.

    1. Có thể khẳng định U23 Việt Nam tham dự U23 Đông Nam Á 2023 là đội bóng… nhẹ gánh nhất vài năm trở lại đây khi VFF cử đi chơi ở một giải đấu trong khu vực.

    Lẽ đơn giản, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn không bị giao chỉ tiêu về thành tích vào bán kết, chung kết hay vô địch như những lứa hoặc đội tuyển khác. Điều này trái ngược hoàn toàn với mục tiêu thường xuyên được VFF đặt ra mỗi khi cử đại diện tranh tài trong khu vực.

    Tất nhiên, cũng dễ hiểu cho việc VFF không đặt nặng thành tích với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn ở giải Đông Nam Á năm nay là bởi tính kế lâu dài cho bóng đá Việt Nam, thay vì cố gắng bảo vệ chức vô địch…

    U23 Việt Nam dự giải U23 Đông Nam Á: Không chỉ có màu cờ sắc áo - Bóng Đá

    U23 Việt Nam không áp lực về thành tích tại giải U23 Đông Nam Á...  

    2. Dù VFF không nặng nề thành tích nhưng thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn cũng cần ít nhất phải có mặt ở bán kết, sau khi lá thăm đưa vào bảng đấu với Lào và Philippines.

    Nói thế không hẳn dễ dàng, bởi như từng phân tích U23 Việt Nam tham dự giải U23 Đông Nam Á chưa phải đội hình mạnh nhất, bên cạnh đó các đối thủ cũng rất khát danh hiệu.

    Tuy nhiên, sau những gì đã thể hiện ở các cấp độ U17 hay U19 và tài năng của HLV Hoàng Anh Tuấn chắc chắn U23 Việt Nam (với nhiều cầu thủ rất trẻ so với tuổi tham dự quy định) sẽ chơi ổn ở giải đấu sắp khai diễn tại Thái Lan sắp tới.

    3. U23 Việt Nam đứng ở đâu tại giải U23 Đông Nam Á thì chưa biết, nhưng tự thân các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn phải xác định đây là cơ hội quý giá hòng bước ra ánh sáng một cách thực thụ.

    U23 Việt Nam dự giải U23 Đông Nam Á: Không chỉ có màu cờ sắc áo - Bóng Đá

    ... nhưng cũng không phải dạo chơi, khi các cầu thủ cần thể hiện tốt nhất hòng lấy vé thông thành lên tuyển Việt Nam.

    Nói cụ thể hơn, màn thể hiện ở giải U23 Đông Nam Á chính là tấm vé thông hành đi Asiad 2023, kế đến cùng với U23 “xịn” tranh tài ở VCK U23 châu Á và xa hơn nữa là một suất trên tuyển Việt Nam.

    Có thể nói như thế là vì HLV Philippe Troussier dường như không có thói quen hay nặng nề chuyện tuổi tác, kinh nghiệm… khi dùng người tại tuyển Việt Nam. Điều quan trọng nhất vẫn là năng lực, đóng góp hoặc phù hợp triết lý bóng đá của ông thầy người Pháp.

    Trường hợp Văn Tùng, Thái Sơn, Khuất Văn Khang được tham dự, thậm chí có tên trong đội hình xuất phát ở 2 trận giao hữu đợt FIFA Days gần nhất là ví dụ cụ thể nhất.

    Vì lý do này, ngoài chuyện màu cờ sắc áo thì có thể khẳng định U23 Việt Nam tham dự giải U23 Đông Nam Á không phải dạo chơi hay du lịch.

    Duy Nguyễn | 06:03 17/08/2023
    Chia sẻ

    Loading...