MỚI NHẤT :
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • U23 Việt Nam đấu U23 Indonesia: Tất tay thôi thầy Park !

    10:30 Chủ nhật 24/03/2019

    BongDa.com.vn Muốn gần hơn tấm vé dự VCK U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam không còn cách nào khách là phải vượt qua U23 Indonesia.

    Tại bảng K, ngoài chủ nhà U23 Việt Nam còn có U23 Brunei, U23 Thái Lan và U23 Indonesia. Nếu giành ngôi nhất bảng, U23 Việt Nam chắc chắn có vé vào vòng chung kết. Trong trường hợp chỉ giành ngôi nhì bảng, cách tính toán khả năng đi tiếp của thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ phức tạp hơn.

    U23 Việt Nam đấu U23 Indonesia: Tất tay thôi thầy Park ! - Bóng Đá

     Một chiến thắng trước U23 Indonesia sẽ giúp U23 Việt Nam sáng cửa dự VCK U23 châu Á 2020.

    Lý do bởi ban đầu, có 44 đội tuyển U23 tham dự vòng loại, chia đều cho 11 bảng. 11 đội nhất của các bảng này, cộng 4 đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ cùng chủ nhà Thái Lan dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 (16 đội).

    4 đội nhì có thành tích tốt nhất có thể trở thành 5 đội, nếu Thái Lan xếp nhất hoặc nhì bảng K. Tuy nhiên, U23 Pakistan bất ngờ rút lui khiến việc tính thứ hạng ở các bảng sẽ bị ảnh hưởng. Khi đó, bảng F sẽ chỉ còn 3 đội, U23 Pakistan mặc định xếp thứ 4.

    Để đảm sự công bằng của cả 11 bảng đấu, AFC sẽ chỉ căn cứ vào kết quả thi đấu của đội đứng thứ 2 với đội đứng thứ 1 và thứ 3 trong bảng đấu, không tính kết quả đối đầu với đội xếp thứ 4.

    Điều này cũng có nghĩa, kết quả trận đấu giữa U23 Việt Nam với đội được dự đoán sẽ đứng bét bảng K là Brunei không được tính đến. Vì vậy, dù giành chiến thắng đậm với tỉ số 6-0 trước U23 Brunei sẽ không mang nhiều ý nghĩa.

    Vì vậy, trận đấu với U23 Indonesia chiều nay sẽ mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với cả hai đội bởi nếu như đội nào giành chiến thắng sẽ có cơ hội ít nhất đứng nhì bảng K để so sánh hiệu số cùng các bảng đấu còn lại.

    Cho nên HLV Park Hang-seo cũng xác định chơi trận đấu tất tay trước U23 Indonesia chiều nay: “Ở trận gặp U23 Indonesia chúng tôi sẽ chơi tổng lực, chơi tất tay, làm sao để thắng bằng được. Còn việc hôm nay U23 Thái Lan thắng U23 Indonesia 4-0, chúng tôi cũng chưa tính xa xôi rằng kết quả đó sẽ ảnh hưởng ra sao đến cục diện bảng đấu."

    Sau khi cho những cầu thủ quan trọng như Đình Trọng và Quang Hải lấy lại cảm giác bóng trong chiến thắng đậm trước U23 Brunei. U23 Việt Nam gần như sẽ có được đội hình mạnh nhất trong trận chiến "sinh tử" với U23 Indonesia chiều nay.

    U23 Việt Nam đấu U23 Indonesia: Tất tay thôi thầy Park ! - Bóng Đá

     Quang Hải đã giải tỏa được phần nào áp lực với bàn thắng trong trận đấu với U23 Brunei.

    Trong vài năm gần đây, các cấp độ bóng đá Việt Nam luôn có kỷ niệm không vui trước đội tuyển xứ Vạn đảo. Vì thế, người hâm mộ Việt Nam đang rất kỳ vọng tài năng của HLV Park Hang-seo sẽ tiếp tục giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng. Điều này không chỉ xóa đi ký ức buồn mà còn đưa chúng ta gần hơn với tấm vé dự VCK U23 châu Á 2020.

    Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Indonesia vào lúc 20h ngày 24/3 trên SVĐ Mỹ Đình.

    Viết Định | 10:10 24/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...