MỚI NHẤT :
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • U23 Việt Nam đấu U20 Hàn Quốc: Chỉnh thước ngắm cho SEA Games

    13:58 Thứ ba 19/04/2022 | 2

    U20 Hàn Quốc là đối thủ được đánh giá là “vừa miếng”, giúp U23 Việt Nam chỉnh thước ngắm cho chiến dịch bảo vệ tấm HCV SEA Games.

    Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc U23 Việt Nam có một quân xanh nước ngoài cọ xát trước SEA Games 31 là điều rất đáng quý.

    Trước trận đấu, nhiều ý kiến hoài nghi về chất lượng của U20 Hàn Quốc, khi đội bóng này có tới gần nửa quân số là sinh viên và học sinh.

    Tuy nhiên, như chính HLV Park Hang Seo nhận xét, bóng đá học đường ở Hàn Quốc rất phát triển, nhiều cầu thủ chỉ ở lứa tuổi 19-20 nhưng đã có thể đá chính ở K-League.

     - Bóng Đá

     U23 Việt Nam có 2 bài test quan trọng trước SEA Games 31

    Rõ ràng U20 Hàn Quốc là đối thủ “vừa miếng”, nhưng không dễ để U23 Việt Nam bắt nạt. Điều quan trọng, hai trận đấu sắp tới với thầy trò HLV Park Hang Seo không đặt nặng vấn đề thắng thua, mà là bài test để chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 31.

    Với mục đích chính là thử nghiệm và đánh giá năng lực từng cầu thủ, HLV Park Hang Seo sẽ liên tục thay đổi thay đổi nhân sự. Thậm chí trong mỗi hiệp đấu, ông Park có thể sử dụng một đội hình khác nhau.

    Tuy nhiên, dù nhân sự xáo trộn thế nào, thì lối chơi của U23 Việt Nam được thầy Park yêu cầu phải ổn định, có nét. Nói cách khác, HLV Park Hang Seo rất quan tâm tới cách vận hành của U23 Việt Nam, để sau hai trận đọ sức với U20 Hàn Quốc có những điều chỉnh kịp thời cho SEA Games 31.

    Ở cuộc đối đầu với quân xanh đến từ xứ sở kim chi, HLV Park Hang Seo không có sự phục vụ của bộ đôi trung vệ trụ cột Việt Anh và Thanh Bình vì gặp chấn thương.

    Nhưng có lẽ HLV Park Hang Seo sẽ tập trung cho hàng công của U23 Việt Nam, đặc biệt là sự phối hợp của các cầu thủ U23 với 3 đàn anh Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh.

     - Bóng Đá

     U23 Việt Nam quyết bảo vệ tấm HCV SEA Games

    HLV Park nhấn mạnh, việc đánh giá khả năng ghi bàn của U23 Việt Nam qua một số trận đấu vừa qua là chưa toàn diện. Điều này cũng đồng nghĩa với việc hàng công của U23 Việt Nam có thể sẽ chơi khởi sắc hơn nhiều so với giải Dubai Cup 2022.

    Trận giao hữu với U20 Hàn Quốc không chỉ là bài test về chuyên môn, mà còn cả về tinh thần, tâm lý của các cầu thủ trẻ. Sân Việt Trì dự kiến sẽ có rất đông khán giả, và đây cũng là bài kiểm tra cần thiết về bản lĩnh, sự tập trung với đội bóng của HLV Park Hang Seo trước khi bước vào chiến dịch bảo vệ HCV SEA Games.

    Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U20 Hàn Quốc diễn ra vào lúc 19h00 ngày 19/4 trên SVĐ Việt Trì (Phú Thọ).

    Đội hình dự kiến U23 Việt Nam: Văn Toản, Mạnh Dũng, Văn Xuân, Văn Việt, Văn Đô, Hùng Dũng, Hoàng Anh, Hoàng Đức, Văn Đạt, Xuân Tú, Tiến Linh.

    Huy Phong | 07:02 19/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...