MỚI NHẤT :
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • “U23 Việt Nam đã là nhà vô địch trong lòng người hâm mộ”

    20:31 Thứ bảy 27/01/2018

    BongDa.com.vn Dù thua U23 Uzbekistan trong trận chung kết, nhưng các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn dành được những lời động viên, khen ngợi từ các đàn anh, đồng nghiệp khi cho rằng, thầy trò Park Hang-seo đã là nhà vô địch trong lòng người hâm mộ.

    Với lối chơi lì lợm và đầy quả cảm, các cầu thủ U23 Việt Nam đã kéo đối thủ vào hai hiệp phụ sau khi hòa nhau với tỉ số 1-1 trong 90 phút chính thức. Nhưng đúng vào phút 119, tiền đạo Sidorov đã ghi bàn ấn định tỉ số 2-1 cho U23 Uzbekistan, qua đó giúp họ trở thành những nhà vô địch của VCK U23 châu Á 2018.

     - Bóng Đá

     U23 Việt Nam xứng đáng là nhà vô địch trong lòng người hâm mộ.

    Tuy không giành được ngôi vô địch, nhưng thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn rất xứng đáng nhận được những lời khen từ người hâm mộ với tinh thần thi đấu quả cảm, cống hiến cho người hâm mộ những giây phút khó có thể quên trong sự nghiệp.

    Sau trận đấu, đã có rất nhiều những lời khen tặng từ những đàn anh, đồng đội giành cho các cầu thủ U23 Việt Nam: "Các bạn là người hùng của tất cả mọi người. Các bạn thật tuyệt vời, nhà vô địch trong lòng mọi người" Hậu vệ Đỗ Thanh Thịnh, cựu tuyển thủ U22 Việt Nam chia sẻ.

    Trong khi đó, Phan Văn Long, người cũng từng góp mặt trong màu áo U23 Việt Nam tại giải M-150 mới đây cũng không giấu được sự tự hào về đồng đội của mình: "Các chiến binh, các bạn đã là nhà vô địch trong lòng người hâm mộ! Tôi rất tự hào khi từng là đồng đội của các bạn!."

     - Bóng Đá

     Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam tự hào về các đồng đội cũ.

    Bên cạnh những đồng đội cũ, thì đàn anh Hoàng Minh Tâm, đội trưởng SHB Đà Nẵng cũng đã rưng rưng nước mắt khi chứng kiến những gì các đàn em thể hiện: “Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi xem bóng đá mà rưng rưng nước mắt...không phải vì đội U23 thua mà là vì tôi thương các em quá...thương lắm các em àh...các em là những chiến binh và một nhà vô địch vĩ đại trong trái tim tôi...trong trái tim người hâm mộ cũng như đất nước Việt Nam!”, còn đàn anh Vũ Phong thì chỉ chia sẻ dòng trạng thái ngắn nhưng rất ý nghĩa: "Các em đã là nhà vô địch."

    Đó đều là những lời khen tặng mà thầy trò HLV Park Hang-seo xứng đáng nhận được sau giải lần này.

    Tịnh Đế - BongDa.com.vn - TTVN | 19:45 27/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...