MỚI NHẤT :
  • Những điểm nhấn vòng 29 Bundesliga: Quên cái biệt danh 'Neverkusen' đi!
  • 7 cầu thủ học viện đã được M.U ký hợp đồng chuyên nghiệp
  • Đội tuyển Futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận ra quân gặp Myanmar
  • Chuyển nhượng 16/04: Tiền đạo muốn tới OTF, M.U có thể nổ bom tấn; Arsenal gây sốc cho Zinchenko
  • Juve chơi 'nước đôi' với Chiesa
  • "Tôi còn chưa chạm vào Bruno Fernandes thì anh ấy đã hét lên"
  • M.U được giục theo đuổi tiền đạo 60 triệu bảng
  • NÓNG! Arsenal tìm người thay thế Zinchenko
  • NÓNG! Diễn biến thương vụ Arsenal - Bruno Guimaraes
  • Cay cú sau thất bại, sao U23 Indonesia mỉa mai chủ nhà Qatar
  • Nhìn Willy Kambwala, đã rõ kế hoạch chuyển nhượng M.U
  • Lên ngôi vô địch ngày Arsenal thua đau, Xhaka lên tiếng
  • CEO Bayer Leverkusen chốt hạ tương lai Florian Wirtz
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói gì trước trận ra quân tại VCK U23 châu Á 2024
  • Rafa Benitez dự đoán đội vô địch Premier League
  • David Seaman nêu điều đáng lo nhất cho Arsenal tuần này
  • Chờ đợi gì ở những trận đấu cuối cùng của Mbappe tại PSG?
  • Edin Terzic cảnh báo Atletico Madrid
  • "Bóng đá Việt Nam không thể có Mourinho hoặc Zidane"
  • "Một số cầu thủ U23 Việt Nam khi trở về đúng tuổi sẽ nổi trội hơn"
  • 4 điều kỳ vọng vào các trận tứ kết lượt về UEFA Champions League
  • Rõ cái tên nhận kỳ vọng lớn ở U23 Việt Nam
  • Thua đau Qatar, HLV Indonesia tố cáo: "Trọng tài thật quá đáng"
  • Loại 4 cái tên U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời từ đáy lòng
  • 4 key pass, "người cũ Man Utd" gây choáng trước Chelsea
  • Thầy Park gây sốt cùng Jesse Lingard; Sao Việt kiều tỏa sáng trời Âu
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • U23 Việt Nam có nguy cơ chạm trán Thái Lan; HLV Shin Tae-yong đau đớn

    16:29 Thứ sáu 31/03/2023

    BongDa.com.vn U23 Việt Nam có thể sẽ phải sớm chạm trán U23 Thái Lan ngay ở vòng bảng của SEA Games 32.

    U23 Việt Nam có nguy cơ chạm trán Thái Lan

    Theo thông báo của nước chủ nhà Campuchia, lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá SEA Games 32 sẽ diễn ra vào chiều ngày 05/05 tới tại SVĐ Moradok Techo. Môn bóng đá nam tại Đại hội Thể thao ĐNÁ sắp tới có sự tham gia của 10 đội gồm Campuchia, Lào, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Timor Leste và Việt Nam.

    U23 Việt Nam có nguy cơ chạm trán Thái Lan; HLV Shin Tae-yong đau đớn - Bóng Đá

    U23 Việt Nam và U23 Thái Lan có nguy cơ nằm cùng bảng tại SEA Games 32.

    Với tư cách là nhà đương kim vô địch, U23 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 1 cùng chủ nhà Campuchia. U23 Thái Lan cùng U23 Indonesia sẽ là hạt giống số 2. Tương tự như vậy là U23 Malaysia và U23 Myanmar ở nhóm hạt giống số 3…Việc phân loại hạt giống dựa vào thành tích của các đội ở 2 kỳ SEA Games gần nhất. Như vậy, viễn cảnh U23 Việt Nam tái ngộ Thái Lan ngay vòng bảng hoàn toàn có thể xảy ra.

    HLV Shin Tae-yong đau đớn

    Sau khi nhận quyết định tước quyền tổ chức U20 World Cup từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), HLV Shin Tae-yong của U20 Indonesia đau đớn cho biết: "Tôi có thể làm gì được nữa đây? Tôi chỉ ở trong phòng một mình. Tôi không muốn gặp các cầu thủ và cho họ thấy sự buồn bã của mình. Các cầu thủ (U20 Indonesia) hoàn toàn bị tổn thương và rất sốc. Vì vậy, tôi chỉ ở trong phòng một mình".

    U23 Việt Nam có nguy cơ chạm trán Thái Lan; HLV Shin Tae-yong đau đớn - Bóng Đá

    HLV Shin Tae-yong đau đớn vì mất World Cup.

    Bản thân tôi rất đau đớn. Tôi cảm thấy có lỗi và cảm giác rất nặng nề với các cầu thủ. Tôi còn chuẩn bị gì nữa đây sau 3 năm và 6 tháng? Được dự World Cup có thể sẽ là một bước tiến phát triển mang tính đột phá cho bóng đá Indonesia. Thật tiếc khi đánh mất mọi hy vọng và ước mơ của các cầu thủ trong hoàn cảnh như vậy. Tôi hoàn toàn không biết phải nói gì thêm", HLV Shin Tae-yong nói thêm.

    Huỳnh Như rời Lank FC hội quân cùng ĐT Việt Nam

    Mới đây, tiền đạo Huỳnh Như đã được CLB Lank FC cho phép trở về hội quân cùng ĐT nữ Việt Nam tham dự VL Olympic Paris 2024 khu vực châu Á. Cô gái sinh năm 1991 sẽ hội quân và thi đấu ở 2 màn đọ sức cùng Nepal vào ngày 05/04 và 8/04.

    Chia sẻ với Zing, người đại diện của Huỳnh Như cho biết: "Huỳnh Như đã được phép hội quân cùng tuyển nữ Việt Nam từ 2/4 đến 9/4 để thi đấu với Nepal. Như sẽ trở về Bồ Đào Nha ngay sau đó để cùng Lank thi đấu tiếp ở giải vô địch quốc gia nữ". Trong khi đó, đương kim QBV Việt Nam cũng tỏ ra hào hứng khi đăng trên trang cá nhân:  "Trở về với các cô gái Việt Nam thôi".

    U17 Việt Nam rơi vào bảng đấu khó

    Chiều ngày 30/03, buổi lễ bốc thăm chia bảng VCK U17 châu Á đã diễn ra tại Thái Lan. U17 Việt Nam rơi vào bảng đấu khó cùng ĐKVĐ Nhật Bản, Ấn Độ và Uzbekistan. Giải U17 châu Á sẽ chính thức được diễn ra từ ngày 15/06 tới 02/07.

    U23 Việt Nam có nguy cơ chạm trán Thái Lan; HLV Shin Tae-yong đau đớn - Bóng Đá

    Danh sách U17 Việt Nam chuẩn bị cho VCK châu Á 2023.

    Trong một diễn biến liên quan, cũng trong ngày 30/03, HLV Hoàng Anh Tuấn đã lên danh sách 34 cái tên U17 Việt Nam tập trung đợt đầu tiên để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới. Toàn đội sẽ hội quân từ ngày 01/04 đến 16/04 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF.

    Lộ diện nước chủ nhà VCK U20 World Cup thay Indonesia

    Sau khi Indonesia bị tước quyền đăng cai VCK U20 World Cup, cái tên thay thế vẫn chưa được xác định. Tuy vậy, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) sẽ nhanh chóng công bố quốc gia sẽ tổ chức giải đấu trong ít ngày tới. Hiện tại, Argentina đang là ứng viên lớn nhất.

    Phát biểu với truyền thông, ông Gianni Infantino cho biết: "Hôm nay, Argentina là ứng cử viên duy nhất đã chính thức nộp đơn và họ đã được chính phủ bảo đảm. Trong hai hoặc ba ngày tới, FIFA sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về quốc gia đăng cai thay thế".

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Hữu Danh | 15:59 31/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...