MỚI NHẤT :
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • U23 Việt Nam có mặt ở sân bay Istanbul

    17:53 Thứ ba 14/06/2022

    Những thành viên còn lại của U23 Việt Nam đã rời Uzbekistan vào trưa 14/6 để trở về Hà Nội trong hành trình bay kéo dài 28 tiếng đồng hồ.

    HLV Gong Oh-kyun đã làm thủ tục xong và lên chuyến bay mang số hiệu TK369 từ thành phố Tashkent (Uzbekistan) đến Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Chuyến bay kéo dài khoảng 5h10 phút bay.

    Họ khởi hành vào lúc 9h05 sáng (GMT+2) và có mặt ở điểm đến vào lúc 12h15 (GMT+3) theo giờ địa phương. Đây là những thành viên cuối cùng của U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á 2022.

     - Bóng Đá

    Văn Toản và đồng đội rời Uzbekistan vào sáng 14/6. Ảnh: Nhân Văn.

    Ở sân bay, HLV Gong và các thành viên đội bóng phải chờ quá cảnh. Họ tiếp tục nối chuyến vào rạng sáng 15/6 để tiếp tục hành trình 9h20 phút về Hà Nội. Dự kiến, họ có mặt ở sân bay Nội Bài vào lúc 15h20 phút.

    HLV Gong thu xếp hành trang và trở về Hàn Quốc một ngày sau đó. Ông có lớp học HLV bằng Pro ở quê nhà, đồng thời nhà cầm quân này cũng tranh thủ thăm gia đình. Ông dự tính trở lại Việt Nam vào cuối tháng 6.

    Vào lúc 16h34 chiều 14/6, đoàn đầu tiên của U23 Việt Nam đã có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay TK162. Họ cũng trải qua một hành trình bay khá dài với một lần nối chuyến ở Istanbul.

    Đây là nhóm đã rời Tashkent vào chiều 13/6. LĐBĐ Việt Nam đã phải đặt hai lượt vé cho hai nhóm vì không đủ số vé có sẵn của hãng bay. Phương án này tốt nhất để cả đội không phải chờ thêm sau khi thi đấu hôm 12/6.

    U23 Việt Nam đã dừng chân ở tứ kết U23 châu Á sau trận thua 0-2 trước U23 Saudi Arabia. Sau giải đấu này, HLV Gong không còn giải đấu nào khác cho đến khi hết hạn hợp đồng vào tháng 3/2023.

    Trước đó, Đại hội thể thao châu Á 2022 (Asiad) ở Trung Quốc đã bị hoãn vô thời hạn. Vì vậy, kế hoạch tập trung đội U23 vào tháng 9 sẽ bị dời lại. VFF cho biết sẽ có kế hoạch cùng nhà cầm quân người Hàn.

    Mai Anh - Zing.vn | 17:46 14/06/2022
    Chia sẻ

    Loading...