MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca vs PSG: Hakimi tái xuất
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • U23 Việt Nam: Cơ hội vàng cho những gương mặt mới mà cũ

    22:57 Thứ hai 16/12/2019 | 2

    BongDa.com.vn Trong số 11 cầu thủ được bổ sung, HLV Park Hang-seo sẽ điền tên 6 người, cộng với 17 gương mặt vừa đấu SEA Games để chốt danh sách dự VCK U23 châu Á 2020.

    Tất nhiên danh sách chính thức U23 Việt Nam sẽ phụ thuộc vào tình trạng chấn thương của các tuyển thủ. Nếu chưa kịp hồi phục hoàn toàn hoặc chẳng may dính chấn thương trong quá trình tập luyện, HLV Park Hang-seo sẽ không mạo hiểm với tương lai của các học trò cưng. Đây là lý do then chốt dẫn đến việc tướng Park loại Trần Đình Trọng khi gút danh sách dự SEA Games 30.

    Trừ Đặng Văn Tới lần đầu lên tuyển dưới thời "phù thủy" Park Hang-seo, 10/11 cầu thủ đều là người quen cũ. Họ từng được triệu tập ở các đợt hội quân của U22 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 30. Điều lệ giải U23 châu Á 2020 quy định mỗi đội được đăng ký 23 người. Vì vậy, Y Eli Nie gần như chắc suất thủ môn số 3 sau Nguyễn Văn Toản và Bùi Tiến Dũng.

     - Bóng Đá

     U23 Việt Nam đang "luyện công" tại Hàn Quốc chờ ngày đấu giải châu Á 2020.

    Át chủ bài Trần Đình Trọng nếu hồi phục chấn thương sẽ trở lại chỉ huy hàng thủ U23 Việt Nam.Trong số 3 cái tên còn lại là Đặng Văn Tới, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Hùng Thiện Đức, tướng Park có thể chọn 1 cầu thủ bổ sung thêm chất thép cho hàng hậu vệ. Nếu tính luôn Đình Trọng, vị trí trung vệ đã quá chật chội với Thành Chung, Tiến Dụng, Tấn Sinh, Ngọc Bảo, Đức Chiến. Thậm chí Hồ Tấn Tài cũng từng được thử nghiệm đá trung vệ. Vì vậy, hậu vệ cánh trái của Becamex Bình Dương là Nguyễn Hùng Thiện Đức trong trường hợp ghi điểm với thầy Park sẽ có nhiều cơ hội thử lửa tại VCK U23 châu Á 2020.

    Ở hàng tiền vệ, Nguyễn Trọng Đại có nhiều ưu thế hơn so với Trần Bảo Toàn, Dụng Quang Nho, Nguyễn Hữu Thắng. Cầu thủ của Viettel từng tham dự World Cup U20 thế giới 2017 và vòng chung kết U23 châu Á 2018. Đặc biệt anh thi đấu đa năng, có thể đá trung vệ và tiền vệ trung tâm. Trọng Đại có tiềm năng và thể hình đẹp cao 1m84, hoàn toàn đủ sức cạnh tranh suất đá chính ở hàng tiền vệ.

    Chọn ai thay Đỗ Hùng Dũng là bài toán khó đối với HLV Park Hang-seo, bởi trừ Nguyễn Hoàng Đức thể hiện ấn tượng tại SEA Games 30, Thái Quý, Thanh Sơn, Việt Hưng chưa thật sự mang đến sự an tâm cho người hâm mộ. Cho nên bên cạnh Nguyễn Trọng Đại, Trần Bảo Toàn, Dụng Quang Nho, Nguyễn Hữu Thắng vẫn còn cơ hội trụ lại danh sách cuối cùng.

     - Bóng Đá

    Trần Danh Trung (9) sẽ có cơ hội thi đấu tại VCK U23 châu Á 2020?

    Hà Đức Chinh, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Trọng Hùng thi đấu thăng hoa tại SEA Games vừa qua. Đây sẽ là những át chủ bài giấu trong tay áo của “phù thủy” Park Hang-seo tại VCK U23 châu Á 2020. Cả Nhâm Mạnh Dũng và Trần Danh Trung đều có những ưu điểm riêng. Nhưng Danh Trung nhỉnh hơn nhờ từng ra sân tại vòng loại U23 châu Á 2020 hồi tháng 3/2019 và đặc biệt là tiền đạo này chơi khá ấn tượng ở giải U21 quốc tế vừa qua.

    Danh sách sơ bộ U23 Việt Nam (in đậm là những cầu thủ vừa được gọi bổ sung)

    Thủ môn: Y Êli Niê, Nguyễn Văn Toản, Bùi Tiến Dũng.

    Hậu vệ: Nguyễn Thành Chung, Đặng Văn Tới, Trần Đình Trọng, Bùi Hoàng Việt Anh, Bùi Tiến Dụng, Đỗ Thanh Thịnh, Hồ Tấn Tài, Nguyễn Hùng Thiện Đức, Nguyễn Đức Chiến, Lê Ngọc Bảo, Huỳnh Tấn Sinh,

    Tiền vệ: Trương Văn Thái Quý, Nguyễn Quang Hải, Trần Thanh Sơn, Triệu Việt Hưng, Trần Bảo Toàn, Dụng Quang Nho, Nguyễn Trọng Đại, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Hữu Thắng.

    Tiền đạo: Hà Đức Chinh, Nguyễn Tiến Linh, Nhâm Mạnh Dũng, Trần Danh Trung, Nguyễn Trọng Hùng.

    Gia Minh | 22:00 16/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...