MỚI NHẤT :
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • U23 Việt Nam chọn ‘gà chiến’ dự SEA Games: Công Phượng khó có cửa

    07:02 Thứ hai 14/02/2022

    Công Phượng khó có cơ hội dự SEA Games 31, dù khả năng cao U23 Việt Nam được phép bổ sung 3 cầu thủ trên tuổi cho đại hội tổ chức trên sân nhà.

    U23 Việt Nam chọn ‘gà chiến’ cho SEA Games

    Dù phải đến ngày 12/3 tới phương án mà BTC nước chủ nhà SEA Games 31 Việt Nam đưa ra dành cho môn bóng đá Nam (tăng tuổi lên 23, cũng như 3 suất trên tuổi) mới được các quốc gia tham dự thông qua.

    Tuy nhiên, khả năng rất cao phương nói trên sẽ được các quốc gia tham dự đồng ý vì... sự hợp lý, cũng như tăng hấp dẫn hơn cho môn bóng đá Nam tại đại hội diễn ra tại Việt Nam từ ngày 12-23/5/2022.

    U23 Việt Nam chọn ‘gà chiến’ dự SEA Games: Công Phượng khó có cửa - Bóng Đá

     Hùng Dũng và Quang Hải là ứng viên hàng đầu cho những suất trên tuổi ở U23 Việt Nam tham dự SEA Games.

    Nếu điều đó xảy ra, cuộc đua tranh giành vé tham dự SEA Games ở U23 Việt Nam vô cùng hấp dẫn ở những suất trên tuổi này. Bởi lẽ ai cũng biết hiện tại tuyển Việt Nam đang có khá nhiều cái tên xuất sắc chưa một lần tham dự, hoặc giành huy chương ở đại hội thể thao lớn nhất khu vực.

    Hoặc kể cả khi đã giành vinh quang nhưng cũng khó từ chối một cơ hội chơi một giải đấu được tổ chức trên sân nhà, sau gần 20 năm mới quay lại như SEA Games 31.

    Công Phượng khó có cửa

    Dù phương án về độ tuổi tham dự SEA Games còn phải chờ, nhưng chắc chắn đến lúc này HLV Park Hang Seođã phải có trong đầu một số cầu thủ trên tuổi có thể bổ sung cho U23 Việt Nam ở giải đấu vào tháng 5 tới.

    Xét trên yếu tố chuyên môn cũng như phong độ... chắc chắn Hùng Dũng, Quang Hải, Hoàng Đức đang là ứng viên sáng giá nhất cho 3 tấm vé trên tuổi này.

    U23 Việt Nam chọn ‘gà chiến’ dự SEA Games: Công Phượng khó có cửa - Bóng Đá

     Trong khi đó, cơ hội để Công Phượng bổ sung danh hiệu, cũng như có lần thứ 3 tham dự SEA Games là mong manh.

    Tuy nhiên việc chọn “gà chiến” bổ sung cho U23 Việt Nam không chỉ xét trên yếu tố nói trên mà còn dựa vào việc đội bóng của chiến lược gia người Hàn Quốc thiếu gì và yếu ở đâu mới đưa ra quyết định cuối cùng.

    Nhưng dù như thế khả năng ngôi sao được chờ đợi nhất tuyển Việt Nam những năm qua là Công Phượng cũng thật khó lọt vào danh sách ứng viên bổ sung cho U23 Việt Nam, đồng thời tham dự SEA Games lần thứ 3 trong sự nghiệp.

    Bởi xét những yếu tố về phong độ hay chuyên môn CP10 dường như đang thua sút so với những cái tên có thể bổ sung cho U23 Việt Nam nói trên.

    Hoặc giả sử, HLV Park Hang Seo không cần tiền vệ hay hộ công mà tìm một chân sút cứng cho U23 Việt Nam thì cũng chẳng dễ để Công Phượng chen chân khi ở đó có Tiến Linh là ứng viên quá sáng giá.

    Tất nhiên nói như thế CP10 cũng không phải “bít cửa”, bởi trước khi đưa ra danh sách bổ sung HLV Park Hang Seo cũng chờ thêm màn thể hiện từ những “gà chiến” của mình ở V-League 2022 mới quyết định.

    Nhưng, V-League 2022 chỉ đá đúng 4 vòng trước khi tạm dừng nhường chỗ cho SEA Games 31 thì quả thực không dễ cho CP10, trừ khi chân sút của bầu Đức nổ súng tưng bừng trong quãng thời gian “sát hạch” này.

    Lấy vé dự SEA Games 31 rồi giành HCV, một danh hiệu còn thiếu nữa trong bộ sưu tập của mình thực sự khó đối với Công Phượng. Nhưng nếu CP10 chơi tốt ở chặng đường đầu V-League, cùng tầm ảnh hưởng từ bầu Đức biết đâu HLV Park Hang Seo lại đổi ý.

    Xuân Mơ | 06:15 14/02/2022
    Chia sẻ

    Loading...