MỚI NHẤT :
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 'U23 thất bại khiến Quả bóng vàng Việt Nam kém phần danh giá'

    08:22 Thứ hai 01/01/2018

    Cầu thủ từng giành Quả bóng vàng Việt Nam 2008 Dương Hồng Sơn tin rằng danh hiệu cao quý này đang mất dần giá trị do những thất bại của các đội tuyển quốc gia.

    Khó có thể gọi 2017 là một năm thành công của bóng đá Việt Nam khi tuyển U23 thảm bại ở giải đấu quan trọng nhất - SEA Games. Những Công Phượng, Xuân Trường thua trắng 3 bàn trước người Thái và chấp nhận rời giải ngay sau vòng bảng.

    Thất bại của U23 Việt Nam phủ bóng tối lên đội tuyển suốt nửa sau năm 2017. Thất bại ấy cũng khiến việc tìm kiếm chủ nhân Quả bóng vàng Việt Nam trở thành nhiệm vụ khó khăn. Trước đó thất bại tại SEA Games 2013 khiến BTC giải Quả bóng vàng đã ngừng trao danh hiệu này.

     - Bóng Đá

     Những năm các đội tuyển thất bại, tìm ra chủ nhân Quả bóng vàng Việt Nam là việc rất khó khăn. Ảnh: Tùng Lê.

    Đánh giá về việc có hay không nên duy trì Quả bóng vàng ở mùa giải 2017, cựu thủ môn tuyển Việt Nam Dương Hồng Sơn nhận định: “Bóng đá có thắng, có thua. Nhưng chúng ta không thể vì một thất bại mà phủ nhận sự cố gắng trong cả năm trời của các cầu thủ. Tôi nghĩ chúng ta nên hiểu, tôn trọng và tôn vinh cái nghề của cầu thủ."

    Bản thân Dương Hồng Sơn cũng giành Quả bóng vàng Việt Nam 2008 nhờ ảnh hưởng từ chức vô địch AFF Cup. Trong những năm đội tuyển hoặc U23 chiến thắng, tìm ra chủ nhân cho danh hiệu này là nhiệm vụ khá dễ dàng.

    Hồng Sơn đặt câu hỏi: “Năm 2008, nếu chúng tôi không thắng thì những Công Vinh, Thành Lương hay chính tôi làm sao giành Quả bóng vàng, làm sao thành huyền thoại? Là cầu thủ thì ai chẳng muốn làm tốt. Nhưng không phải khi nào, thời vận cũng tới với chúng ta."

    “Tôi biết nếu đội tuyển có thành tích, Quả bóng vàng Việt Nam sẽ ý nghĩa hơn, cầu thủ sẽ được công chúng yêu quý hơn. Nhưng không thể vì so sánh thế mà ta bỏ danh hiệu này. Thế giới vẫn đang trao Quả bóng vàng từng năm. Mình không trao thì hóa ra mình thụt lùi à?”, cựu thủ môn tuyển Việt Nam nhấn mạnh.

    Trước đó, khi Quả bóng Vàng Việt Nam ngừng trao ở mùa giải 2013, rất nhiều ý kiến chỉ trích đã xuất hiện. Cựu đội trưởng tuyển nữ Nguyễn Thị Minh Nguyệt từng nói chị rất buồn vì nếu năm 2013 vẫn trao giải, chị lẽ ra đã có Quả bóng vàng đầu tiên.

    Quan điểm của thủ thành Dương Hồng Sơn cũng nhận được sự đồng tình từ chuyên gia Vũ Mạnh Hải. Ông Hải phân tích: “Thành tích của các đội tuyển không tốt ảnh hưởng tới khí thế chung của nền bóng đá. Nhưng năm nay, bóng đá cấp đội tuyển vẫn có những điểm sáng khi U23 giành vé tới giải châu Á, còn tuyển quốc gia giành quyền dự Asian Cup. Tôi nghĩ Quả bóng Vàng nên được duy trì dù thời thế có thay đổi ra sao. Đó là điều nên làm để động viên các cầu thủ."

    Gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam sẽ được tổ chức tối mai (2/1) tại TP. Hồ Chí Minh. 5 ứng cử viên cuối cùng cho hạng mục cầu thủ nam là Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Quang Hải, Trần Phi Sơn, Đinh Thanh Trung và Lương Xuân Trường.

    Thanh Hà | 07:32 01/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...