MỚI NHẤT :
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • U23 Thái Lan và câu chuyện chàng Đôn Kihôtê đánh nhau với cối xay gió

    09:29 Thứ tư 08/01/2020 | 1

    BongDa.com.vn U23 Thái Lan hiện tại ở một khía cạnh nào đó đang rất giống chàng Đôn Kihôtê trong cuốn tiểu thuyết được sáng tác bởi đại thi hào Miguel de Cervantes (Tây Ban Nha).

    Đôn Kihôtê (Don Quixote) là một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết cùng tên xuất hiện trên văn đàn Thế giới từ thế kỷ thứ 17 (xuất bản đầu tiên năm 1605). Cuốn tiểu thuyết kể về 1 chàng hiệp sĩ ở một vùng quê Tây Ban Nha mong muốn "trừ giang, diệt bạo" nhưng lại luôn bị hoang tưởng về những điều xung quanh.

    Đoạn trích nổi tiếng nhất của tác phẩm chính là "Đôn Kihôtê đánh nhau với cối xay gió" được bạn đọc khắp Thế giới yêu thích và xem đó là đại diện cho tính cách của nhân vật, phác hoạ được tinh thần của cả thiên tiểu thuyết. Đôn Kihôtê và Xanchô Panxa (Sancho Panza) - người hậu cận của ông - có lần đứng trước những cối xay gió nhưng lại cho rằng đó là những tên khổng lồ, đang chuẩn bị làm điều bất lương với dân làng. Họ hoang tưởng và chàng hiệp sĩ đã nhận kết quả đau đớn ê chề khi tấn công những cối xay gió.

    U23 Thái Lan và câu chuyện chàng Đôn Kihôtê đánh nhau với cối xay gió - Bóng Đá

     U23 Thái Lan chịu nhiều áp lực và mang tâm lý rụt rè trước VCK châu Á.

    Và tại VCK U23 châu Á 2020, có lẽ U23 Thái Lan cũng có nét chàng hiệp sĩ ở xứ Mancha kể trên và hoang tưởng về đối thủ và mất tự tin vào khả năng thực sự của mình. Voi chiến bước vào giải đấu trên sân nhà cũng mang tâm lý gần như thế.

    Ba đối thủ của họ (Bahrain, Australia, Iraq) quả thật cũng là 3 "người khổng lồ" đối với họ. Chính thủ thành Korraphat Nareechan cũng khẳng định: "Quả thật, so với những đội bóng cùng bảng, U23 Thái Lan thừa nhận yếu hơn, đặc biệt là về thể hình. Điều này buộc chúng tôi phải biết hỗ trợ lẫn nhau, nhất là trong những tình huống tranh chấp tay đôi."

    Nhưng có lẽ, cách họ đối phó với 3 thử thách đó sẽ khác với Đôn Kihôtê khi HLV Akira Nishino đã có những kế hoạch dài hơi chuẩn bị cho giải đấu lần này. Và điều Supachai và các đồng đội cần làm để thoát khỏi tâm lý bi quan đó để bình thường hoá những thử thách, không xem những "cối xay" bất động kia trở thành những người "khổng lồ" hung ác.

    Quả thật, U23 Thái Lan đang có những cầu thủ tốt, đủ khả năng gánh vác trách nhiệm được HLV Nishino đưa ra. Họ hoàn toàn có thể đá nhỏ, nhuyễn, ban bật như cách là bóng đá Nhật Bản đã định hình. Những nhân tố quan trọng như Chatchai Saengdao, Shinnaphat Leeaoh, Worachit Kanitsribampen, Supachok Sarachat, Anon Amornlerdsak, Kritsada Kaman, Supachai Jaided hay tài năng trẻ Suphanat Mueanta là rất sáng giá.

    U23 Thái Lan và câu chuyện chàng Đôn Kihôtê đánh nhau với cối xay gió - Bóng Đá

     Voi chiến cũng đang sở hữu lứa cầu thủ tài năng.

    Thế nên, một trong những vấn đề quan trọng mà BHL đội tuyển cần làm chính là cởi bỏ tâm lý rụt rè và những áp lực từ CĐV nhà cho các cầu thủ. Họ sẽ tự bắn vào chân mình khi đánh mất tự tin, hoang tưởng về sức mạnh của đối thủ. Xin đừng quên, lợi thế sân nhà là một điểm tựa rất quan trọng và mang đến những lợi thế nhất định.

    Đăng Huy | 08:59 08/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...