MỚI NHẤT :
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H1): Onana hóa người hùng
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • U23 Thái Lan thắng Singapore 3-1

    22:06 Thứ tư 16/02/2022

    Đội bóng xứ Chùa Vàng không gặp nhiều khó khăn để giành trọn 3 điểm trước U23 Singapore ở trận mở màn bảng B giải U23 Đông Nam Á 2022 tối 16/2.

    3 bàn thắng của U23 Thái Lan được ghi do công Niphitphone Wongpanya và cú đúp của Teerasak Poeiphimai. Người mang về bàn thắng duy nhất cho U23 Singapore là tiền đạo Ilhan Fandi, con trai huyền thoại Fandi Ahmad.

    Những ca mắc Covid-19 khiến U23 Singapore bước vào trận đấu trong tình thế tổn thất lực lượng nặng nề, khi chỉ có 17 cầu thủ để đăng ký thi đấu. Trong nhóm 6 cầu thủ dự bị có 2 người là thủ môn. Tuy nhiên, họ lại là đội gây bất ngờ khi ghi bàn dẫn trước.

     - Bóng Đá

    U23 Thái Lan giành 3 điểm trong ngày ra quân tại giải U23 Đông Nam Á 2022. Ảnh: AFC.

    Phút 16, Ilhan Fandi với ưu thế chiều cao, chọn vị trí tốt để đánh đầu chuẩn xác sau đường tạt bóng của đồng đội. U23 Singapore chỉ giữ được lợi thế tới phút 45, bởi U23 Thái Lan sau đó lấy lại thế trận và tổ chức tấn công liên tiếp, buộc đối thủ phải căng mình chống đỡ.

    Phút cuối cùng của hiệp một, Kroekphon Arbram đưa bóng xuống đáy biên rồi căng ngang cho Teerasak Poeiphimai đệm bóng cận thành mang về bàn san bằng cách biệt. Kịch bản tương tự diễn ra với bàn nâng tỷ số lên 2-1 của U23 Thái Lan khi ở phút 57, Niphitphone Wongpanya đệm bóng cận thành sau đường chuyền như đặt của Thanawat Saipetch ở biên phải.

    Những phút sau đó, U23 Thái Lan càng chơi thăng hoa thì ngược lại, U23 Singapore cho thấy dấu hiệu sa sút thể lực rõ rệt. HLV trưởng Nazri Nasir bên phía U23 Singapore liên tiếp sử dụng các quyền thay người, nhưng cũng không thể giúp đội bóng tránh khỏi bàn thua thứ 3.

    Phút 62, Teerasak Poeiphimai hoàn tất cú đúp sau pha phá bẫy việt vị thông minh. 2 bàn thắng ở giải trẻ khu vực là sự khởi đầu như mơ với cầu thủ sinh năm 2002.

    Giành 3 điểm, U23 Thái Lan tạm dẫn đầu bảng B và có thể thoải mái chờ xem cuộc đối đầu giữa U23 Singapore và U23 Việt Nam ở lượt trận tới diễn ra ngày 19/2. Trận đấu cuối cùng của họ ở bảng này gặp U23 Việt Nam vào ngày 22/2.

    Chia sẻ sau trận, HLV trưởng U23 Thái Lan Salvador Garcia nói: "Trước trận, tôi rất lo vì phần lớn cầu thủ trẻ trong đội hình chưa đá quốc tế bao giờ. Tuy nhiên, họ không làm tôi thất vọng, khi chơi bóng ở trình độ cao trong trận đấu. Tôi mong các cầu thủ có thể tiếp tục phát huy khả năng, tận dụng cơ hội triệt để hơn ở những trận tiếp theo".

    Còn HLV trưởng U23 Singapore Nazri Nasir cho biết: "Tôi vẫn hài lòng với tinh thần chiến đấu của các cầu thủ. Lúc này, tôi rất hy vọng các cầu thủ mắc Covid-19 có thể khỏi bệnh để kịp đủ quân số đấu với U23 Việt Nam".

    Ngọc Lê - Zing.vn | 22:01 16/02/2022
    Chia sẻ

    Loading...