MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • U23 Thái Lan không ngại gặp U23 Việt Nam, tuyên bố lấy HCV

    18:32 Chủ nhật 08/05/2022

    Trụ cột của U23 Thái Lan, tiền vệ Weerathep Pomphan, tuyên bố không ngại gặp U23 Việt Nam và quyết giành HCV SEA Games 31.

    U23 Thái Lan khởi đầu cuộc chiến ở SEA Games 31 bằng trận thua ngược U23 Malaysia ở những phút bù giờ, với chiếc thẻ đỏ của Jonathan Khemdee - cầu thủ đang chơi bóng tại Đan Mạch.

    Chiếc thẻ đỏ trực tiếp khiến Khemdee - niềm hy vọng của U23 Thái Lan, không thể đá trận đấu quan trọng với U23 Singapore. Đó là trận đấu diễn ra trong ngày anh đón sinh nhật thứ 20 (9/5).

     - Bóng Đá

    Weerathep tuyên bố U23 Thái Lan sẽ giành HCV SEA Games 31.

    Trước bất lợi mà U23 Thái Lan phải nhận, tiền vệ Weerathep Pomphan vẫn thể hiện sự lạc quan đội nhà ở SEA Games 2021.

    "Thật đáng tiếc. Đó là trận đấu đầu tiên và mọi người đặt rất nhiều hy vọng", Weerathep lên tiếng với báo chí Thái Lan sau trận thua U23 Malaysia.

    "Mọi người đã làm hết sức mình. Chúng tôi chỉ còn 10 người trên sân và cố gắng duy trì phong cách thi đấu của mình.

    Chúng tôi không muốn nói nhiều. Phía trước U23 Thái Lan vẫn còn 3 trận đấu nữa. Thất bại đã trở thành quá khứ. HLV muốn cả đội tập trung vào hành trình sắp tới".

    Weerathep là một trong ba cầu thủ quá tuổi 23 mà HLV Mano Polking tin tưởng dẫn dắt "Tiểu Voi chiến" trên hành trình ở Việt Nam.

    Tiền vệ 25 tuổi của Muangthong tự tin U23 Thái Lan sẽ thắng các trận còn lại ở bảng B để vào bán kết.

    "Chúng tôi phải cố gắng hết sức trong 3 trận đấu tới, với những giải pháp chiến thuật khác nhau. Tôi tin đội nhà sẽ giành chiến thắng tất cả.

    Chà, đúng là cả đội không có nhiều thời gian bên nhau. Nhưng chúng tôi là tập thể với những cá nhân chất lượng. Tôi tin đội sẽ đạt được mục tiêu".

    Thua U23 Malaysia khiến U23 Thái Lan có nguy cơ phải gặp chủ nhà U23 Việt Nam tại bán kết.

    Weerathep không quan trọng đối thủ ở vòng bán kết. Anh kêu gọi người hâm mộ Thái Lan ủng hộ để thắng tất cả các trận sắp tới và giành HCV môn bóng đá nam.

    "Cảm ơn người hâm mộ đã ủng hộ trong trận đầu tiên. Chúng tôi cần sự cổ vũ của mọi người để giành chiến thắng những trận sắp tới.

    Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào chính mình. Cả đội gắn kết và thi đấu hết mình. U23 Thái Lan sẽ ra về với HCV SEA Games".

    TT - Vietnamnet.vn | 17:03 08/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...