MỚI NHẤT :
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • U23 Philippines đá bóng ma, chơi đùa trên sân Tam Nông

    21:32 Thứ tư 04/05/2022

    Hai ngày trước trận mở màn bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31, U23 Philippines tập luyện thoải mái trong lần đầu đến sân vận động huyện Tam Nông (Phú Thọ) chiều 4/5.

     - Bóng Đá

    Chiều 4/5, sau khi đi bộ tham quan sân Việt Trì, U23 Philippines di chuyển tới sân vận động huyện Tam Nông (Phú Thọ) để tập buổi thứ 2 trước SEA Games 31. Lão tướng Stephan Schrock (giữa), người từng dự SEA Games 2019, là một trong 3 cầu thủ quá tuổi trong đội hình The Azkals dự đại hội thể thao khu vực năm nay.

     - Bóng Đá

    U23 Philippines dự giải với nhiều cầu thủ sinh từ năm 2000 đến 2004. Trước khi đến đây, họ đã có buổi tập đầu tiên tại sân vận động Bãi Bằng hôm 3/5.

     - Bóng Đá

    Các cầu thủ U23 Myanmar chăm chú theo dõi U23 Philippines trong lúc lên xe rời sân tập. Đoàn quân HLV Velizar Popov đến tập trước ở sân Tam Nông.

     - Bóng Đá

    Các cầu thủ cười nói khá vui vẻ trong phần khởi động.

     - Bóng Đá

    Denis Chung là một trong số cầu thủ nổi bật trong đội hình trẻ trung của U23 Philippines. Anh sinh năm 2001, từng thi đấu cho U19 Hertha Berlin trước khi được gọi về U23 và tuyển quốc gia Philippines tham dự vòng loại U23 châu Á 2022 và AFF Cup 2020.

     - Bóng Đá

    Cũng giống Chung, vài cầu thủ trẻ khác của U23 Philippines cũng được đôn lên đội tuyển quốc gia dự AFF Cup 2020 để cọ xát và tích lũy kinh nghiệm trước SEA Games 31. Đây là sự chuẩn bị của Liên đoàn Bóng đá Philippines (PFF) hướng tới việc cải thiện thành tích vốn nhạt nhòa của bóng đá nước này tại các kỳ SEA Games.

     - Bóng Đá

    Christian Rontini (trái) sinh năm 1999, là cầu thủ gốc Italy, đã ra sân 5 trận cho CLB Penang ở giải vô địch quốc gia Malaysia mùa này.

     - Bóng Đá

    Trước khi tập chiến thuật, các cầu thủ tập chuyền bóng, đá ma và chơi trò chơi.

     - Bóng Đá

    Những cử chỉ thân mật của các cầu thủ xuất hiện khá thường xuyên trên sân tập và điều đó cho thấy phần nào sự gắn kết của đội.

     - Bóng Đá

    HLV trưởng U23 Philippines là Norman Salo Fegidero (trái). Ông quan sát khá kỹ mặt cỏ sân Tam Nông, vốn đang được cải thiện sau những ngày qua.

     - Bóng Đá

    Ở SEA Games 2019, U23 Philippines đã thất bại trong mục tiêu giành vé vào bán kết dù rất cố gắng.

    Ngọc Lê - Zing.vn | 21:02 04/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...