MỚI NHẤT :
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • U23 Nhật Bản thắng đậm U23 Triều Tiên ở giải M-150 Cup

    10:27 Thứ ba 12/12/2017

    Sau trận thua trước chủ nhà Thái Lan, U23 Nhật Bản đã nhanh chóng khẳng định lại sức mạnh của mình bằng chiến thắng đậm “4 sao” trước U23 Triều Tiên lượt trận thứ 2 giải M-150 Cup.

    Ở lượt trận mở màn giải M-150 Cup 2017, U23 Nhật Bản đã khiến người hâm mộ và giới chuyên môn trong khu vực bất ngờ khi gục ngã với tỷ số 1-2 trước chủ nhà U23 Thái Lan. Sau trận thua bất ngờ này, ở lượt trận thứ 2 của giải diễn ra vào chiều ngày 11/12, U23 Nhật Bản đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác trong cuộc đối đầu với U23 Triều Tiên.

     - Bóng Đá

     U23 Nhật Bản có chiến thắng đậm ở lượt trận thứ 2 giải M-150 Cup 2017.

    Trong trận đấu chiều qua, U23 Nhật Bản đã chủ động đẩy cao thế trận tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính điều khiển trận đấu. Ngay phút thứ 5, U23 Nhật Bản đã có được bàn thắng vươn lên dẫn trước. Người lập công cho đội bóng trẻ xứ sở mặt trời mọc là Naganuma.

    Có được bàn thắng vươn lên dẫn trước cùng với sở hữu dàn cầu thủ có trình độ vượt trội, U23 Nhật Bản càng dễ dàng trong việc triển khai lối chơi của mình. Trong những phút còn lại của hiệp thi đấu thứ nhất, U23 Nhật Bản còn có thêm được 2 bàn thắng nữa với những pha lập công của Ueda (16’) và Shion Inoue (37’) để kết thúc hiệp đấu với tỷ số 3-0.

    Trong hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi khi các học trò HLV Hajime Moriyasu tiếp tục là những người làm chủ thế trận. Và Ueda là người đã nâng tỷ số lên 4-0 cho U23 Nhật Bản. Đây là một trận đấu đáng quên với đội tuyển U23 Triều Tiên khi họ không chỉ không có bàn thắng danh dự, mà còn mất 2 cầu thủ do phải nhận thẻ đỏ ở phút 75 và phút 85.

     - Bóng Đá

     Lịch thi đấu giải giao hữu quốc tế M-150 Cup 2017.

    Dù giành chiến thắng đậm trước U23 Triều Tiên nhưng cơ hội giành vé vào chơi trận chung kết của U23 Nhật Bản là rất thấp khi họ chỉ có 3 điểm sau 2 lượt trận. Trong khi đó, ngày 13/12 tới, U23 Triều Tiên bước vào trận cuối bảng A gặp chủ nhà Thái Lan. Với việc không có được lực lượng mạnh nhất, rất khó để U23 Triều Tiên có thể cản bước chủ nhà U23 Thái Lan giành chiến thắng để đoạt vé vào chơi trận chung kết. Nếu điều này xảy ra, U23 Nhật Bản chỉ có thể giành vé xuống chơi trận tranh hạng 3 tại giải.

    Hoàng Nam | 09:03 12/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...