MỚI NHẤT :
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • U22 Việt Nam vào bán kết SEA Games 32: Văn Tùng tiếp tục bay cao

    22:53 Thứ hai 08/05/2023

    U22 Việt Nam thắng U22 Malaysia 2-1 nhờ cú đúp của Văn Tùng, lấy vé bán kết sớm trước một vòng đấu trong khuôn khổ bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32.

    Quan Văn Chuẩn (7 điểm): Một trận đấu mà thủ thành đội trưởng U22 Việt Nam mang 2 bộ mặt khác nhau khi vừa là tội đồ, vừa đóng vai người hùng.

    Bàn thua duy nhất phải nhận ngoài lỗi nhận định từ trọng tài, Quan Văn Chuẩn “đóng góp” khá lớn với quyết định bắt bóng thiếu chính xác trong điều kiện thời tiết mưa lớn. Dù vậy, một số pha cứu thua trong trận kéo điểm của thủ thành này lên tốt hơn.

    U22 Việt Nam vào bán kết SEA Games 32: Văn Tùng tiếp tục bay cao - Bóng Đá

    Quan Văn Chuẩn có một trận đấu mang 2 bộ mặt khác nhau.

    Văn Cường (7,5 điểm): Màn thể hiện của cầu thủ người xứ Nghệ là ổn trên mặt trận tấn công, lẫn hỗ trợ phòng ngự đúng như sự kỳ vọng từ HLV Philippe Troussier.

    Tiến Long (7 điểm): Trung vệ lệch phải của U22 Việt Nam có trận đấu ổn với sự quyết tâm cao. 

    Quang Thịnh (6,5 điểm): Không là nguyên nhân dẫn tới bàn thua của đội nhà, nhưng trung vệ này chơi chưa thật tròn vai với một vài pha bóng khiến đội nhà vất vả.

    Tuấn Tài (6 điểm): Vị trí trung vệ lệch trái của cầu thủ thuộc biên chế Viettel bị khai thác nhiều, ít nhất 2 tình huống Tuấn Tài chơi không tốt khiến khung thành đội nhà chao đảo

    Minh Trọng (7 điểm): Khoảng trống giữa cầu thủ Đồng Tháp và Tuấn Tài luôn bị U22 Malaysia khai thác. Dù vậy, khả năng hỗ trợ tấn công tốt cũng bù lại điểm cho Minh Trọng.

    Đức Phú (6,5 điểm): Trận đấu này Đức Phú chơi không tốt như trước đó khi để U22 Malaysia giành lại quyền chủ động rất nhiều. Dù vậy nỗ lực cũng đáng khen.

    Thái Sơn (7,5 điểm): Cầu thủ xứ Thanh có trận đấu tròn vai trong cả hỗ trợ tấn công, phòng ngự để ghi dấu ấn ở SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp

    U22 Việt Nam vào bán kết SEA Games 32: Văn Tùng tiếp tục bay cao - Bóng Đá

    Thái Sơn tiếp tục chơi hay ở hàng tiền vệ U22 Việt Nam.

    Văn Đô (7 điểm): Cầu thủ được coi quan trọng nhất U22 Việt Nam tiếp tục chơi tốt khi đứng trên sân, nhưng với số phút thi đấu không nhiều nên điểm số ở mức khá.

    Thanh Nhàn (7,5 điểm): Khả năng hoạt động rộng của Thanh Nhàn giúp hàng công U22 Việt Nam chơi tương đối sáng, ngoài ra tiền đạo này cũng hỗ trợ phòng ngự tốt.

    U22 Việt Nam vào bán kết SEA Games 32: Văn Tùng tiếp tục bay cao - Bóng Đá

    Thanh Nhàn có trận đấu ổn.

    Văn Tùng (8,5 điểm): Hơn một hiệp đấu đứng trên sân nhưng Văn Tùng kịp có cho mình một cú đúp để tiếp tục là niềm hy vọng của U22 Việt Nam ở SEA Games 32.

    U22 Việt Nam vào bán kết SEA Games 32: Văn Tùng tiếp tục bay cao - Bóng Đá

    Văn Tùng sáng nhất với cú đúp bàn thắng.

    Văn Khang (6,5 điểm): Những gì mà tiền vệ này để lại là không ấn tượng so với các trận đấu trước.

    Công Đến (6 điểm): Chơi nỗ lực, nhưng tiền vệ này cũng không quá nổi bật trong thời điểm mà thế trận thuộc về U22 Malaysia.

    Duy Cương (6 điểm): Vào thay Minh Trọng nhằm gia cố hàng phòng ngự, nhưng trung vệ đang khoác áo Đà Nẵng không có cơ hội thể hiện nhiều, bởi ít phút sau khi có mặt U22 Malaysia liên tục mất người khiến sức ép trước đó biến mất.

    Quốc Việt vào sân ít phút không đánh giá

    Duy Nguyễn | 22:26 08/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...