MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • U22 Việt Nam tập trung đợt 3: Không Văn Hậu, HAGL góp đến 5 cái tên

    18:08 Thứ tư 28/10/2020 | 1

    BongDa.com.vn Cuối buổi sáng hôm nay (28/10), HLV Park Hang-seo đã công bố danh sách tập trung 33 cầu thủ U22 Việt Nam đợt 3.

    Tiếp tục trong công tác chuẩn bị cho đấu trường SEA Games 31, HLV Park Hang-seo tiếp tục cho tập trung U22 Việt Nam đợt 3 vào đầu tháng 11 tới đây. Ở lần triệu tập này, vị thuyền trưởng người Hàn Quốc gọi ít hơn đợt 2 (33 so với 48 cầu thủ).

    Trong đó, đáng chú ý có một số tân binh như thủ môn Trần Liêm Điều của CLB DNH Nam Định, hậu vệ Đặng Tuấn Nghĩa của CLB SHB Đà Nẵng, Nguyễn Trọng Hiếu của CLB Hải Phòng, Nguyễn Thanh Bình của CLB Bình Định và tiền đạo Võ Nguyên Hoàng của Sài Gòn FC.

     - Bóng Đá

    U22 Việt Nam chuẩn bị hội quân vào đầu tháng 11. Ảnh: VFF.

    Những gương mặt quá quen thuộc như: Nguyễn Văn Toản, Thái Bá Sang,  Nguyễn Hồng Sơn, Lý Công Hoàng Anh, Nguyễn Hữu Thắng, Mai Xuân Quyết, Nhâm Mạnh Dũng, Trần Danh Trung, Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Xuân và Nguyễn Hai Long đều góp mặt. Lò đào tạo HAGL đóng góp 5 cái tên là Phạm Đình Long, Lê Minh Bình, Dụng Quang Nho, Trần Bảo Toàn và Nguyễn Cảnh Anh.

    Ở đợt tập trung lần này, một lần nữa Đoàn Văn Hậu đã không góp mặt. Hiện tại hậu vệ của CLB Hà Nội đã hồi phục chấn thương rất nhanh và góp mặt trong thành phần dự bị ở trận gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, nhiều khả năng HLV Park Hang-seo vẫn chưa cần Văn Hậu trong thời gian ông vẫn đang kiểm tra và tuyển chọn thêm nhân sự nòng cốt cho lứa U22.

    Theo kế hoạch, các cầu thủ sẽ chia vào 3 đợt để tập trung cùng U22 Việt Nam, lý do là bởi căn cứ vào lịch thi đấu tại V-League và Hạng Nhất quốc gia 2020. Các cầu thủ sẽ được chia làm 3 nhóm tập trung vào 3 thời điểm. Nhóm 1 gồm 23 cầu thủ sẽ hội quân từ ngày 02/11 (dành cho các cầu thủ của CLB Hạng Nhất), nhóm 2 gồm 2 cầu thủ sẽ hội quân (2 cầu thủ của CLB Viettel) vào ngày 03/11 và nhóm 3 gồm các cầu thủ còn lại sẽ hội quân vào ngày 09/11 (các cầu thủ V-League còn lại).

     - Bóng Đá

    U22 Việt Nam hướng tới SEA Games 31.

    U22 Việt Nam sẽ bước vào buổi tập đầu tiên vào chiều ngày 02/11 tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam và kết thúc giai đoạn 1 của đợt tập trung vào ngày 16/11 để trả các cầu thủ về CLB tham gia thi đấu vòng loại và VCK giải bóng đá Vô địch U21 quốc gia 2020.

    Giai đoạn 2 của đợt tập trung dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 20/12 đến ngày 28/12/2020.

    Danh sách tập trung đợt 3 năm 2020 của U22 Việt Nam

    Thủ môn: Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Trần Liêm Điều (Nam Định), Trịnh Xuân Hoàng (Thanh Hóa), Phạm Đình Long (An Giang).

    Hậu vệ: Đoàn Anh Việt (Đắk Lắk), Đặng Tuấn Nghĩa (Đà Nẵng), Thái Bá Sang (SLNA), Nguyễn Trọng Hiếu (Hải Phòng), Nguyễn Cảnh Anh (Đồng Tháp), Nguyễn Thanh Bình (Bình Định), Mai Sỹ Hoàng (SLNA).

    Tiền vệ: Nguyễn Văn Minh (Hà Tĩnh), Nguyễn Văn Việt, Nguyễn Hồng Sơn (Quảng Nam), Đoàn Thanh Trường (Nam Định), Phạm Văn Luân (Cần Thơ), Uông Ngọc Tiến (Phố Hiến), Lý Công Hoàng Anh (Hà Tĩnh), Nguyễn Hữu Thắng (Bình Định), Hồ Thanh Minh (Huế) .

    Tiền đạo: Nguyễn Trần Việt Cường (Bình Dương), Mai Xuân Quyết (Nam Định), Lê Minh Bình (Bà Rịa – Vũng Tàu).

    Đăng Huy | 17:38 28/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...