MỚI NHẤT :
  • Jurgen Klopp hy vọng Liverpool có thể "lật kèo" trước Atalanta
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • 'Tôi cảm thấy không được yêu thương tại Man Utd'
  • Người Chelsea chỉ điểm giúp Real Madrid hạ Man City
  • Quyết định gây sốc của De Bruyne, Haaland trước Real
  • Tuchel: Arsenal rất mạnh, có lẽ Arteta không muốn nghe điều này
  • Mbappe khiến Barca phẫn nộ, ẩu đả xuất hiện
  • 10 thống kê Man City - Real Madrid: Choáng với De Bruyne; "Ông vua C1"
  • Odegaard nói điều Arsenal cần làm sau trận thua Bayern
  • Fabrizio Romano hé lộ 4 trung vệ được Man United theo đuổi
  • 10 thống kê Bayern 1-0 Arsenal: "Kẻ hủy diệt" Pháo thủ
  • U23 Việt Nam mất chân sút quan trọng sau trận thắng Kuwait
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • U22 Việt Nam nhiều vấn đề, sao thầy Park vẫn gật gù?

    19:22 Thứ bảy 04/07/2020 | 3

    HLV Park Hang Seo không thể ngờ U22 Việt Nam gặp quá nhiều vấn đề, có điều chừng ấy chưa phải là rắc rối lớn nhất làm HLV người Hàn Quốc lo lắng.

    U22 Việt Nam nhiều vấn đề...

    Như dự báo từ trước, sau khi giành được tấm HCV SEA Games 30, thách thức không hề nhỏ đến với HLV Park Hang Seo khi lứa cầu thủ kế cận dành để bảo vệ thành quả đạt được ở Philippines năm 2019 gặp nhiều nhiều vấn đề.

    Hiếm những tài năng như Quang Hải, Hoàng Đức... là một chuyện, việc phần lớn cầu thủ nằm trong độ tuổi sẽ đá SEA Games 31 trên sân nhà đang chật vật tìm chỗ đứng ở các CLB từ V-League đến giải hạng Nhất.

    U22 Việt Nam nhiều vấn đề, sao thầy Park vẫn gật gù? - Bóng Đá

    U22 Việt Nam có quá nhiều vấn đề trong lần tập trung đầu tiên... Photo: Vietnamnet.  

    Thực tế khó khăn nhanh chóng được các cầu thủ trẻ U22 Việt Nam làm lộ ra, để chiến lược gia người Hàn Quốc sớm nắm bắt khi "soi" trận đấu nội bộ của đội bóng này.

    Kỹ chiến thuật chưa ổn khi nền tảng thể lực của phần đông các cầu thủ U22 Việt Nam được gọi tập trung lần này chỉ có thể trụ khoảng 2/3 thời gian của trận đấu. Lý do rất dễ hiểu hầu hết đều không được ra sân thi đấu ở đội 1 kể từ đầu mùa bóng 2020.

    Tình trạng này chắc chắn tiếp tục tái diễn trong lần tập trung kế tiếp với cũng khoảng 28-30 cầu thủ mới toanh như tính toán từ chiến lược gia người Hàn Quốc. Vì vậy, nếu nhìn vào bề nổi này, thực sự ngán ngẩm cho U22 Việt Nam ở SEA Games 31.

    nhưng thầy Park không lo, vì đâu?

    Nhìn vào bài “test” ngắn ngủi đầu tiên của lứa cầu thủ nền tảng nhận nhiệm vụ bảo vệ tấm HCV SEA Games 31, thầy Park có lý do để lo lắng.

    Tuy nhiên, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng hoàn toàn tin tưởng mọi thứ sẽ ổn dần trong những đợt tập trung kế tiếp, rõ hơn ông có thời gian thực hiện và uốn nắn đưa U22 Việt Nam vào quỹ đạo.

    U22 Việt Nam nhiều vấn đề, sao thầy Park vẫn gật gù? - Bóng Đá

    ... nhưng HLV Park Hang Seo vẫn có lý do để tự tin và lạc quan. Photo: Vietnamnet. 

    Điều này đã được nhìn thấy từ U22 Việt Nam của năm 2019, khi đó cũng có quá nhiều lo lắng dành cho thầy trò ông Park. Nhưng sau nhiều đợt sàng lọc chất lượng, rốt cuộc bóng đá Việt Nam có tấm HCV SEA Games sau nhiều thập niên chờ đợi.

    Không chỉ được lợi và tự tin đủ thời gian hay đổi bộ mặt của U22 Việt Nam, việc HLV Park Hang Seo “mở cửa” lên tuyển sớm cho 28 gương mặt trong đợt tập trung đầu tiên này chắc chắn cũng mang đến sự tích cực nhất định cho tương lai.

    Lẽ đương nhiên, phần lớn 28 cầu thủ trong danh sách tập trung đợt 1 mới chỉ lần đầu ăn cơm tuyển. Chính vì vậy, sự tin tưởng từ ông Park chắc chắn giúp tất cả khi trở về CLB nỗ lực hơn nhằm tìm một vị trí, hay tích luỹ số phút ra sân hòng trở lại U22 Việt Nam.

    Ba ngày tập trung là không đủ giúp thầy Park làm được nhiều việc, nhưng những gì nhận thức có thể khái quát khó khăn mà ông phải đối mặt phía trước, hay tạo động lực cho các cầu thủ trẻ cố gắng cũng là điều khiến cho chiến lược gia người Hàn Quốc hài lòng.

    Với việc am hiểu bóng đá Việt Nam, nhận được sự ủng hộ từ các CLB thì từ nay đến SEA Games 31, thầy Park có thể thay đổi được tình hình vốn khó khăn như đã thấy!

    M.A - Vietnamnet | 06:03 04/07/2020
    Chia sẻ

    Loading...