MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U22 Việt Nam không bảo vệ HCV SEA Games cũng bình thường

    16:21 Thứ sáu 14/04/2023 | 1

    BLV Quang Tùng cho rằng người hâm mộ không nên đặt nặng thành tích với U22 Việt Nam tại SEA Games 32.

    HLV Philippe Troussier công bố danh sách tập trung U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 32, với thành phần cầu thủ chủ yếu là những cái tên trải qua 4 giai đoạn tập huấn và tham dự Doha Cup 2023, bên cạnh đó có sự trở lại của tiền đạo Văn Tùng và một số gương mặt trẻ U20.

    Đánh giá về danh sách U22 Việt Nam, BLV Quang Tùng cho biết: "Đây là những cầu thủ tối ưu nhất của lứa 2001 trở về sau. Chúng ta không thể tìm thấy được nhiều hơn.

    So với mặt bằng bóng đá khu vực, cầu thủ Việt Nam có chất lượng không phải tệ. Việc chúng ta so sánh với lứa trước nên nghĩ các em yếu. 

     - Bóng Đá

     HLV Philippe Troussier sử dụng lực lượng chính là những cầu thủ vừa tham dự Doha Cup 2023.

    Tất nhiên phải thừa nhận rằng lứa cầu thủ này không có độ trưởng thành, dạn dày và nhiều nhân tố đặc biệt. 

    Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hai kỳ SEA Games gần đây Việt Nam giành HCV SEA Games, thì ba cầu thủ lớn tuổi đá là chính, có đóng góp lớn nhất.

    Nhiều người nhắc tới Nhâm Mạnh Dũng với pha đánh đầu vào lưới Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 31 nhưng không có Tiến Linh hay Hùng Dũng trước đó thì làm sao U22 Việt Nam vào được chung kết".

    "Ở chừng mực nào đó, khó khăn lớn nhất của U22 Việt Nam là sự từng trải. Mật độ tham dự các giải đấu lớn hay được chơi ở V-League không nhiều. Nhưng chúng ta vẫn có những nhân tố có thể tin tưởng.

     - Bóng Đá

     Quốc Việt ghi bàn đầu tiên ở V-League trong trận thắng Viettel ở vòng 5.

    Vấn đề quan trọng là mục tiêu của U22 Việt Nam là gì. Mọi người cứ nói phải vô địch, câu chuyện đó giống như một ngọn núi lớn phải vượt qua với các cầu thủ trẻ, trở nên rất nặng nề, thành thước đo rất bất hợp lý.

    Bóng đá cần có thành tích, nhưng chúng ta phải hiểu U22 Việt Nam đang trong một lộ trình được HLV Philippe Troussier xây dựng với một triết lý mới. Lứa cầu thủ này được chờ đợi đạt thành tích cao hơn thay vì chỉ ở tầm khu vực.

    Vì thế, theo tôi, giả sử U22 Việt Nam không bảo vệ được HCV hay sơ sẩy cũng là chuyện bình thường. Đương nhiên thầy trò HLV Philippe Troussier gặp áp lực và luôn mong thắng, mong vô địch", BLV Quang Tùng chia sẻ.

    Hàng công của U22 Việt Nam để lại nỗi lo khi không ghi được bàn thắng nào ở Doha Cup vừa qua. Tuy nhiên HLV Philippe Troussier có sự trở lại của Văn Tùng, bên cạnh đó là phong độ của Quốc Việt hay nhân tố trẻ Vĩ Hào. BLV Quang Tùng cho rằng đây là những gương mặt rất đáng chờ đợi.

    "Sự trở lại của tiền đạo Văn Tùng, hay Văn Trường, Quốc Việt có cảm hứng từ V-League là một tín hiệu tốt. Vấn đề là trong thời gian tới có đủ giúp ông Troussier mài nhọn vũ khí của mình hay không, có điều kiện để thử nghiệm hay không.

     - Bóng Đá

     U22 Việt Nam không đặt nặng vấn đề thành tích.

    Yếu tố kiểm soát và tổ chức trận đấu rất quan trọng, nhằm đảm bảo cho bộ khung, lối chơi. Việc U22 Việt Nam tăng cường tiền đạo là điều rất hay. Cá nhân tôi nhìn thấy những nét tương đối chờ đợi ở lứa cầu thủ này", BLV Quang Tùng đánh giá.

    Sau Doha Cup 2023, V-League trở lại 3 vòng đấu và tiếp tục tạm dừng vào ngày 17/4 tới để U22 Việt Nam tập trung. Như vậy, HLV Philippe Troussier và các học trò có hơn 10 ngày chuẩn bị cho trận ra quân gặp Lào ở SEA Games 32.

    "Lo thì ai cũng lo nhưng nhìn các đối thủ thì họ cũng chưa thực sự tốt, trừ Thái Lan. Chúng ta cảm nhận được khó khăn nhưng hy vọng U22 Việt Nam có thể vào được chung kết, thể hiện được lối chơi, nền tảng và triết lý mới chứ không đặt nặng vấn đề thành tích ở kỳ SEA Games lần này", BLV Quang Tùng chốt lại.

    Đại Nam | 16:10 14/04/2023
    Chia sẻ

    Loading...