MỚI NHẤT :
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • U22 Việt Nam hạ U22 Singapore: Xuất sắc Thái Sơn, Văn Tùng

    20:23 Thứ tư 03/05/2023

    U22 Việt Nam đánh bại U22 Singapore với tỉ số 3-1 với sự lột xác của các học trò HLV Philippe Troussier, đặc biệt tiền vệ Thái Sơn trong trận đấu thuộc vòng bảng SEA Games 32.

    Quan Văn Chuẩn (7,5 điểm): Một trận đấu tương đối nhàn nhã cho thủ thành số 1 U22 Việt Nam. Bàn thua duy nhất không có lỗi của Quan Văn Chuẩn

    Tiến Long (6 điểm): Không phản lưới nhà trung vệ U22 Việt Nam có thể nhận điểm số cao hơn, nhưng đáng tiếc một vài pha xử lý lỗi hay tình huống “đốt đền” khiến Tiến Long mất điểm

    U22 Việt Nam hạ U22 Singapore: Xuất sắc Thái Sơn, Văn Tùng - Bóng Đá

    Tiến Long có một trận không quá thành công.

    Quang Thịnh (6,5 điểm): Trung vệ này có trận không quá xuất sắc và cũng mắc lỗi trong một số tình huống hiếm hoi U22 Singapore uy hiếp khung thành Quan Văn Chuẩn. Với phong độ hiện tại, hơi khó để Quang Thịnh chiếm niềm tin từ BHL.

    Tuấn Tài (6,5 điểm): Tương tự như Quang Thịnh, một trận đấu không quá xuất sắc của Tuấn Tài dù U22 Singapore tấn công khá đơn điệu.

    Minh Trọng (8 điểm): Một trận đấu tốt nữa của cầu thủ người Đồng Tháp khi công thủ nhịp nhàng bên hành lang cánh trái của U22 Việt Nam

    Nhật Nam (5 điểm): Trận đấu đầu tiên được ra sân cầu thủ thuộc biên chế CLB Huế chơi có phần tâm lý khiến HLV Troussier phải rút ra sau 25 phút thi đấu.

    Đức Phú (7,5 điểm): So với trận ra quân, Đức Phú chơi tốt hơn rất nhiều nhưng cũng nhờ vào việc U22 Singapore tranh chấp không quyết liệt ở khu vực giữa sân

    Thái Sơn (8,5 điểm): Ngoài bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0, tiền vệ này còn làm tốt công việc đánh chặn, hỗ trợ tấn công tốt để nhận điểm cao nhất bên phía U22 Việt Nam.

    U22 Việt Nam hạ U22 Singapore: Xuất sắc Thái Sơn, Văn Tùng - Bóng Đá

    Thái Sơn có một trận đấu xuất sắc.

    Thanh Nhàn (7,5 điểm): Chơi đầy nỗ lực, hỗ trợ tốt cả phòng ngự lẫn tấn công cái thiếu của chân sút này vẫn là một bàn thắng để giải toả tâm lý.

    Văn Đô (8 điểm): Là trụ cột trên hàng công U22 Việt Nam, Văn Đô dù chưa có bàn thắng nhưng đang đóng góp khá lớn vào kết quả của đội nhà những trận qua.

    Văn Tùng (8,5 điểm): Cùng với Thái Sơn, Văn Tùng được đánh giá rất cao ở trận đấu vừa qua khi ngoài bàn thắng mở tỉ số còn khiến hàng phòng ngự U22 Singapore vất vả.

    U22 Việt Nam hạ U22 Singapore: Xuất sắc Thái Sơn, Văn Tùng - Bóng Đá

    Văn Tùng tiếp tục toả sáng.

    Văn Cường (8 điểm): Vào sân thay cho Nhật Nam, cầu thủ thuộc biên chế SLNA chơi xuất sắc, tạo ra hàng loạt pha tấn công tốt bên cánh phải của U22 Việt Nam.

    Quốc Việt (7 điểm): Bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ngon ăn, nhưng đổi lại chân sút của U22 Việt Nam thi đấu nhiệt tình trong 45 phút có mặt trên sân.

    Văn Khang (8 điểm): Kể từ khi xuất hiện trên sân Văn Khang tiếp tục giúp thế trận tấn công của đội nhà sáng hơn để xứng đáng được tin tưởng.

    Văn Trường (7,5 điểm): Được bố trí đá thấp hơn so với vị trí sở trường cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách tuyệt đối

    Công Đến vào sân ít phút không chấm điểm

    Duy Nguyễn | 19:49 03/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...