MỚI NHẤT :
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • U22 Việt Nam đụng độ Thái Lan; Công Phượng chính thức ra sân tại Nhật Bản

    16:55 Thứ tư 05/04/2023

    BongDa.com.vn U22 Việt Nam sẽ sớm gặp đối thủ nhiều duyên nợ là U22 Thái Lan tại vòng bảng SEA Games 32 được tổ chức tại Campuchia.

    U22 Việt Nam đụng độ Thái Lan tại SEA Games 32

    Chiều ngày 05/04, lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam SEA Games 32 đã diễn ra tại Campuchia. Lá thăm may rủi cùng duyên nợ đã đưa U22 Việt Nam đụng độ Thái Lan ngay từ vòng bảng. Bên cạnh đó, còn có các đối thủ khác là Malaysia, Singapore, Lào.

    U22 Việt Nam đụng độ Thái Lan tại SEA Games 32; Thầy Park nói về HLV Troussier  - Bóng Đá

    Kết quả bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 32.

    Theo đánh giá, đây sẽ là bảng đấu khá nặng cho đoàn quân HLV Philippe Troussier. Ngoài U22 Thái Lan, Những chiến binh Sao Vàng còn phải chạm trán các đối thủ có tham vọng trong khu vực là Singapore, Malaysia bên cạnh U22 Lào đang tiến bộ. Tuy vậy, nếu thi đấu đúng sức, cơ hội lọt vào bán kết với chúng ta hoàn toàn rộng mở.

    Công Phượng chính thức ra sân cho Yokohama FC

    Chiều 05/04, Yokohama FC đã có trận đấu gặp Nayoga tại Cúp Hoàng Đế Nhật Bản. Tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã có mặt trên băng ghế dự bị của đội nhà.

    U22 Việt Nam đụng độ Thái Lan;  Công Phượng chính thức ra sân tại Nhật Bản - Bóng Đá

    Nguyễn Công Phượng ra sân tại Nhật Bản.

    Sau nhiều ngày chờ đợi, CP10 cuối cùng cũng đã có lần ra sân đầu tiên trong một trận chính thức của Yokohama FC. Anh được vào sân thay người ở phút 90+3. Tiền đạo sinh năm 1995 chạm bóng 3 lần và nhìn chung chưa để lại dấu ấn. Tuy vậy, đây cũng là tín hiệu tốt cho cựu cầu thủ HAGL sau thời gian dài biệt tích.

    Thầy Park nói về HLV Troussier 

    Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, HLV Park Hang-seo đã có những nhận định về nhà cầm quân Philippe Troussier trong giai đoạn đầu dẫn dắt U23 Việt Nam. Ông nói: "Là cựu HLV, tôi không nên nhận xét về nhà cầm quân mới. Tôi cũng chỉ theo dõi kết quả ở Doha Cup. Tôi nghĩ HLV Philippe Troussier cần thời gian".

    U22 Việt Nam đụng độ Thái Lan tại SEA Games 32; Thầy Park nói về HLV Troussier  - Bóng Đá

    Thầy Park thông cảm với HLV Philippe Troussier.

    "Các cầu thủ phải có thời gian làm quen với chiến thuật, lối chơi và cách vận hành của HLV mới. Dù kết quả có không tốt nhưng cần kiên trì. Theo tôi, Liên đoàn và HLV đã có những kế hoạch riêng".

    Phan Văn Đức sang Singapore phẫu thuật

    Như tin đã đưa, tiền vệ Phan Văn Đức của CLB CAHN và ĐT Việt Nam vừa gặp phải chấn thương dây chằng rất nặng trọng trận gặp Khánh Hòa tại Cúp Quốc gia. Anh sẽ phải nghỉ thi đấu 9 tháng. Được biết, "Đức cọt" sẽ sang Singapore phẫu thuật vào ngày 11/04 tới.

    Theo thông tin nhận được, chi phí cho ca mổ của cầu thủ sinh năm 1996 sẽ rơi vào khoảng 1 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được bảo hiểm và CLB CAHN đứng ra chi trả.

    HAGL quyết giành điểm ngày V-League trở lại

    CLB HAGL đang có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho màn đọ sức gặp Viettel tại vòng 5 V-League 2023. Chia sẻ trong buổi tập chiều 04/04, HLV Kiatisuk Senamuang cho biết: "Viettel vừa có chiến thắng 6-0 và đang tự tin cao độ. Đây sẽ là thử thách lớn cho HAGL. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã chuẩn bị tốt cho trận này. Tôi sẽ chọn những cầu thủ tốt nhất để lấy điểm trước Viettel".

    U22 Việt Nam đụng độ Thái Lan tại SEA Games 32; Thầy Park nói về HLV Troussier  - Bóng Đá

    HAGL quyết tâm giành điểm ngày V-League trở lại.

    "Từ trước đến nay, thành tích đối đầu giữa 2 đội khá cân bằng. Viettel là đội bóng mạnh với nội binh và ngoại binh chất lượng. Mục tiêu của chúng tôi là có điểm. Chúng tôi tự tin vào bản thân và tinh thần chiến đấu của toàn đội", Zico Thái nói thêm.

    Indonesia "để tang" cho U20 World Cup

    Trang chủ Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) vừa có bài đăng với nội dung: "Dải băng đen buộc ở cánh tay trái các cầu thủ U20 Indonesia trở thành biểu tượng của sự đau buồn khi chúng ta bị tước quyền đăng cai VCK U20 World Cup".

    Trung vệ Kadek Arel Priyatna bày tỏ: "Cảm xúc của chúng tôi tất nhiên là rất buồn và thất vọng. Chúng tôi đã tập luyện cùng nhau khoảng 2 năm. Nhưng đâu thể làm gì được, sự cố này đã chôn vùi ước mơ của chúng tôi. Và dải băng đen như 1 biểu tượng để tang cho sự việc U20 World Cup bị hủy bỏ. Chúng tôi hy vọng những người ủng hộ cũng có thể sử dụng nó".

    Hữu Danh | 16:25 05/04/2023
    Chia sẻ

    Loading...