MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • U22 Việt Nam đấu U22 Myanmar: Chỉ thắng là không đủ

    06:51 Thứ ba 16/05/2023

    U22 Việt Nam ngoài việc cần đánh bại U22 Myanamr còn phải cho thấy nhiều hơn thế trong trận tranh HCĐ môn bóng đá nam SEA Games 32 lúc 16h ngày 16/5.

    Danh dự 

    Thất bại đáng tiếc trước U22 Indonesia ở bán kết có khiến U22 Việt Nam suy sụp về tinh thần hay không thì chưa biết, nhưng họ cần phải thắng ở trận đấu tranh HCĐ gặp U22 Myanmar.

    Đây không đơn thuần là trận đấu danh dự mà còn có cả trách nhiệm với đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 sắp kết thúc.

     - Bóng Đá

     U22 Việt Nam cần chiến thắng danh dự...

    Đương nhiên, có hay không một tấm HCĐ cũng chẳng ảnh hưởng gì tới vị trí nhất toàn đoàn của thể thao Việt Nam ở SEA Games 32 đang giữ. Nhưng U22 Việt Nam cần chiến thắng, bởi dù gì có huy chương còn hơn là tay trắng.

    Và việc thất bại trong trận bán kết, tan giấc mơ bảo vệ HCV SEA Games 32 sẽ cần thầy trò HLV Philippe Troussier gỡ gạc bằng một chiến thắng trước khi rời giải trong danh dự.

    ... và xa hơn nữa

    Cần chiến thắng để gỡ danh dự, mang về niềm vui cho người hâm mộ và bên cạnh đó U22 Việt Nam còn phải có mục tiêu xa hơn.

    Trong hàng loạt nguyên nhân khiến U22 Việt Nam thất bại trước U22 Indonesia ở bán kết thì lý do lớn nhất vẫn nằm ở câu chuyện kinh nghiệm trận mạc quá ít ỏi của các học trò chiến lược gia người Pháp.

     - Bóng Đá

    ...nhưng cũng cần chiến đấu cho tương lai.

    Vậy nên, ngoài chuyện mục tiêu chiến thắng các học trò của HLV Philippe Troussier nên coi trận tranh HCĐ môn bóng đá nam SEA Games 32 như một cơ hội để học hỏi, trải nghiệm hòng tích luỹ cho tương lai.

    Với các cầu thủ đã thành danh, có thêm hay bớt một trận đấu không ảnh hưởng gì nhiều nhưng lứa U22 Việt Nam hiện tại mỗi phút ra sân đều là cơ hội, bài học quý giá cần tận dụng.

    Có thể sau SEA Games 32, nhiều cầu thủ ở U22 Việt Nam lúc này sẽ được CLB chủ quản cất nhắc, sử dụng nhiều hơn nhưng cũng chẳng ít lại rơi cảnh miệt mài trên ghế dự bị. Vậy nên trận tranh hạng 3 vốn tưởng không nhiều ý nghĩa bỗng thật cần thiết.

    U22 Việt Nam phải chiến thắng làm quà tri ân người hâm mộ, nhưng cũng cần tận dụng cơ hội chơi một trận ra trò hòng tạo dựng cho chính họ nền móng vững chắc nhất cho tương lai.

    Duy Nguyễn | 06:05 16/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...