MỚI NHẤT :
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • U22 Việt Nam bất bại trước Thái Lan trong 7 năm

    05:52 Thứ sáu 12/05/2023

    Kể từ tháng 12/2017, U22/23 Thái Lan chưa một lần có được chiến thắng mỗi khi đối đầu trực tiếp Việt Nam.

    U22 Việt Nam bất bại trước Thái Lan trong 7 năm - Bóng Đá

    Đoàn quân của HLV Troussier có màn trình diễn tích cực trước Thái Lan. Ảnh: Y Kiện. 

    Tối 11/5, ở lượt cuối bảng B SEA Games 32, U22 Việt Namtrận hòa 1-1 trước Thái Lan. Đây là trận thứ 8 liên tiếp "Tiểu voi chiến" bất lực trong việc đánh bại đối thủ kình địch trong khu vực.

    Trong 8 lần đối đầu gần nhất, U22/23 Việt Nam giành 5 chiến thắng và 3 trận hòa. Chuỗi trận ấn tượng của các chiến binh cờ đỏ sao vàng bắt đầu từ tháng 12/2017. Khi đó, ở M-150 Cup, giải đấu đầu tiên của HLV Park Hang-seo, U23 Việt Nam đánh bại Thái Lan 2-1 trong trận tranh hạng ba.

    Tiếp theo đó, U22/23 Việt Nam có thêm 6 trận bất bại trước Thái Lan. Cụ thể, U22/U23 Việt Nam thắng tại vòng loại U23 châu Á 2020 (4-0), giải U23 Đông Nam Á 2022 (vòng bảng và chung kết, HLV Đinh Thế Nam dẫn dắt, cùng tỷ số 1-0), chung kết SEA Games 31 (1-0) và hòa hai trận ở vòng bảng SEA Games 30 (2-2), vòng chung kết U23 châu Á 2022 (2-2).

    Lần gần nhất U22/23 Thái Lan đánh bại Việt Nam là ở SEA Games 29 trên đất Malaysia. Ở trận cuối vòng bảng, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng nhận thất bại 1-3 và về nước sớm. Sau đó, chiến lược gia quê Nghệ An từ chức, dẫn đến thời kỳ thành công cho bóng đá Việt Nam dưới triều đại Park Hang-seo.

    Trong giai đoạn 2017-2023, U23 Việt Nam có thành tích tốt hơn Thái Lan. Cụ thể, U22/U23 Việt Nam chinh phục được hai tấm HCV SEA Games liên tiếp, vô địch U23 Đông Nam Á. Tại đấu trường châu lục, kết quả là cân bằng hơn. Tại vòng chung kết U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam bị loại từ vòng bảng còn Thái Lan vào vòng knock-out. Hai năm sau, khi hai đội nằm chung bảng, điều ngược lại đã xảy ra.

    Ở bán kết SEA Games 32t ngày 13/5 tới, U22 Việt Nam chạm trán Indonesia còn Thái Lan đối đầu Myanmar. Hai đội U22 mạnh nhất Đông Nam Á vẫn còn cơ hội gặp nhau thêm một lần nữa ở chung kết.

    Nguyên Khang | 00:04 12/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...