MỚI NHẤT :
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • U19 Việt Nam thua đậm U19 Malaysia: Tiếc với bài toán chưa lời giải

    13:29 Thứ năm 14/07/2022 | 1

    U19 Việt Nam thua đậm U19 Malaysia, khép lại giấc mơ lọt vào chung kết giải U19 Đông Nam Á một cách tiếc nuối nhưng không quá hụt hẫng.

    1. Sau màn trình diễn ở vòng đấu bảng U19 Việt Nam được giới chuyên môn đánh giá nhỉnh hơn so với U19 Malaysia ở trận bán kết thứ nhất giải U19 Đông Nam Á.

    Dù đánh giá cao hơn, nhưng cũng có những cảnh báo dành cho các học trò của HLV Đinh Thế Nam khi cần phải chơi chắc chắn trong các pha xử lý nơi hàng phòng ngự lẫn dứt điểm cũng như tôn trọng đối thủ nếu muốn đánh bại U19 Malaysia.

    Thực tế U19 Việt Nam đã tạo ra một thế trận tương đối tốt trong cuộc đối đầu với U19 Malaysia bằng hàng loạt cơ hội, cả tá tình huống phạt góc rồi nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng…

    Nhưng, kết quả lại không như mong muốn khi U19 Việt Nam thua đậm đối thủ 0-3 và đánh rơi tấm vé vào chơi trận chung kết một cách tiếc nuối.

     - Bóng Đá

     U19 Việt Nam chơi không tồi dù thất bại trước U19 Malaysia...

    2. Nhìn tổng quan U19 Việt Nam không đáng thua, nhưng “cắt” trận đấu ra nhiều mảnh thì thầy trò HLV Đinh Thế Nam nhận thất bại là điều khó bàn cãi.

    U19 Việt Nam chỉ hay và sắc sảo hơn trong các miếng đánh của mình sau khi bị dẫn bàn trước, còn lại trước đó hầu như không quá nguy hiểm hoặc tự mắc lỗi ở những tình huống xử lý cuối cùng.

    Nhiều người có thể tiếc nuối với số cơ hội, cú dứt điểm được tạo ra hay pha đưa bóng dội cột dọc trong hiệp 2… nhưng tựu trung lại đây là bài toán cũ mà HLV Đinh Thế Nam chưa thể giải: Hiệu quả của hàng công.

    Bài toán hàng công chưa thể giải, những bàn thua đầu tiên hay thứ hai cũng đến từ yếu kém ở hàng phòng ngự vốn cũng được “gọi tên” sau vòng bảng.

     - Bóng Đá

     càng không tiếc nuối khi những vấn đề về hàng công, phòng ngự chưa có thời gian hoàn thiện...

    Phung phí và không thể tận dụng được cơ hội tạo ra, U19 Việt Nam phải nhận thất bại gần như không thể khác bởi U19 Malaysia tỏ ra biết mình, biết người cũng như hiệu quả hơn trong các pha dứt điểm vốn chỉ bằng 1/3 so với đội bóng của HLV Đinh Thế Nam.

    3. Việc U19 Việt Nam không thể lấy vé vào chơi trận chung kết giải U19 Đông Nam Á đương nhiên là rất đáng buồn nhưng cũng chẳng quá phải tiếc nuối hay hụt hẫng vì những điều đã nói ở trên.

    Rõ ràng các học trò của HLV Đinh Thế Nam đã cháy hết mình ở trận bán kết và cả chặng đường trước đó. Cứ nhìn cách mà U19 Việt Nam miệt mài chơi bóng không buông xuôi khi tỉ số đã cách biệt 3 bàn thì đáng mừng hơn đáng buồn.

     - Bóng Đá

     và những nỗ lực của các học trò HLV Đinh Thế Nam là đáng khen hơn đáng trách.

    Thêm nữa, thành tích đương nhiên quan trọng, nhưng không phải là tất cả ở một giải đấu trẻ, điều lớn lao hướng đến vẫn nằm ở câu chuyện các cầu thủ U19 Việt Nam thể hiện, học và trưởng thành thế nào sau thất bại vừa qua.

    Và những gì đã trải qua vẫn mang đến những hy vọng chẳng phải là ít nếu biết rằng U19 Việt Nam thực tế chưa đủ quân số tốt nhất lẫn thời gian chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á đang diễn ra.

    Tất cả vẫn ở phía trước, U19 Việt Nam sẽ tốt và khác biệt hơn tại vòng loại U20 châu Á 2023 vào tháng 9 tới.

    Duy Nguyễn | 06:10 14/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...