MỚI NHẤT :
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • U19 Việt Nam quyết hạ Thái Lan tại giải U19 Đông Nam Á 2022

    22:13 Thứ tư 22/06/2022

    Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn động viên và giao nhiệm vụ cho thầy trò HLV Đinh Thế Nam trước khi bước vào tranh tài tại giải U19 Đông Nam Á 2022.

    Ít ngày trước khi U19 Việt Nam lên đường tham dự giải U19 Đông Nam Á 2022, Quyền Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn có buổi gặp gỡ và động viên thầy trò HLV Đinh Thế Nam.

     - Bóng Đá

    Ông Trần Quốc Tuấn động viên các cầu thủ U19 Việt Nam. Ảnh: VFF.

    Ông Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh: “U19 Đông Nam Á 2022 là cơ hội rất tốt để các bạn cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao trình độ. Thế hệ các đàn anh như Quang Hải, Hoàng Đức, Tiến Linh, Tấn Tài… trước khi trở thành trụ cột tại đội tuyển quốc gia thì cũng đều được tôi luyện và trưởng thành qua rất nhiều giải trẻ cấp khu vực cũng như châu lục.

    Cũng vì ý nghĩa này, nên quan điểm của VFF là không tạo ra áp lực về thành tích đối với các đội tuyển trẻ. Nhưng nói như vậy không đồng nghĩa với việc chúng ta không đặt ra mục tiêu để có động lực phấn đấu. 

    Giống như màn thể hiện vừa qua của đội tuyển U23 Việt Nam tại VCK Cúp bóng đá U23 châu Á 2022, với tinh thần, ý chí, khát vọng và sự tự tin khi chơi bóng trước các đối thủ hàng đầu châu lục. Đó cũng là điều mà VFF cũng như người hâm mộ đang chờ đợi các bạn thể hiện ở giải đấu tới”.

    Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn bày tỏ mong muốn U19 Việt Nam đánh bại U19 Thái Lan và các đối thủ khác để đoạt ngôi đầu bảng.

    Trong danh sách U19 Việt Nam tham dự U19 Đông Nam Á có sự góp mặt của hai cầu thủ vừa thi đấu nổi bật tại VCK U23 châu Á vừa qua là Văn Trường và Văn Khang.

     - Bóng Đá

    Thầy trò HLV Đinh Thế Nam tích cực tập luyện cho giải U19 Đông Nam Á 2022. Ảnh: VFF.

    Trước buổi tập chiều 22/6, tiền vệ Văn Trường có cho biết, chiến thuật của HLV Đinh Thế Nam có nhiều điểm tương đồng với chiến thuật của HLV Gong Oh Kyun tại U23 Việt Nam, nên cũng anh và Văn Khang sớm có sự thích nghi. 

    “Chiến thuật của thầy Nam và thầy Gong khá giống nhau. Tuy vậy, mỗi thầy có cách truyền đạt riêng. Chúng tôi sẽ cố gắng nắm bắt”, Văn Trường chia sẻ.

    Văn Trường cho biết thêm, anh quyết tâm để sớm được góp mặt trong đội 1 của CLB Hà Nội. Cầu thủ này cũng cho thấy sự cầu tiến khi khẳng định sẵn sàng sang thi đấu tại các CLB khác nếu được BHL tạo điều kiện để tích lũy kinh nghiệm cho đến khi đạt yêu cầu để trở về khoác áo đội 1. “Tôi đã có kinh nghiệm đá ở châu lục rồi, nên nếu được đá V-League thì tôi cũng sẽ cố gắng, dần dần rồi sẽ đáp ứng được”, Văn Trường nói.

    Theo kế hoạch, U19 Việt Nam sẽ lên đường sang Indonesia tham dự giải vô địch U19 Đông Nam Á 2022 vào ngày 28/6 tới. Tại giải đấu này, U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng với Indonesia, Myanmar, Thái Lan, Brunei và Philippines. Bảng B là cuộc đua của Malaysia, Lào, Timor Leste, Campuchia và Singapore.

    Danh sách cầu thủ U19 Việt Nam tham dự U19 Đông Nam Á 2022

    Hồ Tùng Hân, Đặng Tuấn Phong, Nguyễn Minh Trọng, Hà Châu Phi, Phan Lạc Dương, Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Giản Tân, Vũ Văn Sơn, Nguyễn Văn Triệu, Đinh Thành Đạt, Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Đình Bắc, Lê Văn Quang Duyệt, Trịnh Hoàng Cảnh, Cao Văn Bình, Lê Trung Tuấn, Tạ Việt Sơn, Nguyễn Văn Tú.

    Thiên Bình - Vietnamnet.vn | 21:28 22/06/2022
    Chia sẻ

    Loading...