MỚI NHẤT :
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (Hết H1): Hai đội bất phân thắng bại
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • U19 Việt Nam - Vỡ ra nhiều bài học sau giải Tứ hùng

    21:18 Thứ hai 23/04/2018

    BongDa.com.vn Kết thúc cúp Tứ hùng Suwon JS Cup 2018 trên đất Hàn Quốc, U19 Việt Nam xếp ở vị trí cuối cùng sau 2 trận hòa và 1 trận thua. Đây là một kết quả tích cực với U19 Việt Nam bởi các đối thủ tại giải đấu này đều được đánh giá rất mạnh như U19 Mexico, U19 Hàn Quốc hay U19 Maroc.

    Điểm cộng về mặt tinh thần

    Được nguồn động lực bởi sự có mặt của HLV Park Hang-seo trên khán đài, các cầu thủ U19 Việt Nam đã chơi không hề tự ti trước các đối thủ được đánh giá cao hơn. Kể cả khi bị dẫn sâu như trong trận gặp U19 Mexico, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn không bị vỡ trận như các thế hệ đàn anh trong quá khứ.

     - Bóng Đá

     U19 Việt Nam đã kết thúc hành trình ở cúp Tứ hùng Suwon JS Cup 2018 trên đất Hàn Quốc.

    Thay vào đó, các cầu thủ U19 Việt Nam vẫn bình tĩnh triển khai bóng theo đúng bài vở đã được học và có một thế trận chấp nhận được trước các đối thủ đến từ nhiều nền bóng đá khác nha: 1 từ châu Mỹ, 1 từ châu Phi, 1 từ châu Á. Cũng chính nhờ vậy mà U19 Việt Nam đã nhanh chóng tìm được bàn thắng san bằng tỷ số không lâu sau khi bị dẫn trước trong 2 trận đấu với U19 Maroc và U19 Hàn Quốc.

    Điểm trừ về mặt thể lực

    Theo dõi các trận đấu tại giải lần này, không khó để nhận ra gót chân Achiles của U19 Việt Nam. Đó là việc hầu hết các cầu thủ đều không có được thể lực tốt. Nhiều cầu thủ chỉ đủ thể lực để chơi khoảng 70-75 phút. Vì vậy khoảng 15-20 phút cuối, việc triển khai bóng của các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn không còn được mạch lạc như lúc đầu trận.

     - Bóng Đá

     Các cầu thủ U19 Việt Nam vẫn để lộ điểm yếu thể lực.

    Việc không còn đủ thể lực khiến cho trong khoảng thời gian này, các cầu thủ trẻ đều chỉ cố gắng đá an toàn mà không dám nỗ lực để tạo đột biến. Điều đó giải thích tại sao ở trận đấu với U19 Maroc, dù chơi hơn người trong một phần ba thời gian của trận đấu nhưng U19 Việt Nam vẫn không thể tìm được thêm bàn thắng  để giành thắng lợi chung cuộc.

    Giải tứ hùng Suwon JS Cup 2018 đã chính thức khép lại. Việc không giành được thứ hạng cao tại giải đấu là điều đã được dự đoán trước ngày U19 Việt Nam lên đường. Thế nhưng quan trọng là thông qua giải đấu, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã rút ra được cho mình nhiều bài học kinh nghiệm quý giá.

    Đó sẽ là hành trang để các cầu thủ U19 Việt Nam tự tin hơn trong quá trình chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng trong năm như giải U19 Đông Nam Á hay VCK U19 châu Á 2018.

    (Bạn đọc: Hà Phương)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 20:45 23/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...