MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • U16 Việt Nam thắng 5-0 trước Philippines

    17:47 Thứ tư 03/08/2022

    Chiều 3/8, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn có thêm 3 điểm thuyết phục ở lượt trận thứ hai bảng A giải U16 Đông Nam Á 2022 trước đối thủ Philippines.

    Sau khi lập công trong trận thắng 5-1 trước Singapore ở lượt đầu hôm 31/7, các cầu thủ Phan Thanh Đức Thiện và Hoàng Công Hậu tiếp tục tỏa sáng ở trận U16 Việt Nam gặp U16 Philippines.

    Trước đối thủ Philippines, U16 Việt Nam tiếp tục làm chủ thế trận, nhưng phải chờ tới phút 38 mới khai thông được thế bế tắc. Từ pha tấn công biên trái, bóng được đưa vào vùng cấm cho Lê Văn Thuận băng vào dứt điểm cận thành mở tỷ số.

     - Bóng Đá

    Hoàng Công Hậu (số 7) lập cú đúp trong chiến thắng của U16 Việt Nam trước Philippines. Ảnh: VFF.

    Ý đồ cầu hòa của U16 Philippines sụp đổ, bởi sau bàn thắng giải tỏa này, các chân sút U16 Việt Nam càng chơi càng hay. Phút 43, Lê Đình Long Vũ xâm nhập vùng cấm từ pha tổ chức tấn công biên trái. Trong tư thế đối mặt thủ môn, anh đặt lòng đưa bóng về góc xa tung lưới đội bạn.

    Đầu hiệp hai, niềm vui tiếp tục nhân đôi cho U16 Việt Nam khi chỉ trong vòng 2 phút, từ phút 56 tới 57, lần lượt Phan Thanh Đức Thiện và cầu thủ vào sân thay người Hoàng Công Hậu ghi 2 bàn. Nhận bóng trong vùng cấm, Đức Thiện xoay xở khéo léo để loại bỏ hậu vệ đối phương rồi dứt điểm. Bàn thắng của Công Hậu dễ dàng hơn khi anh đón đường căng ngang của đồng đội trong vùng cấm rồi đệm bóng vào lưới trống.

    Nếu Công Hậu là tác giả bàn thắng ấn định 5-1 cho U16 Việt Nam trước Singapore ở trận đầu thì lần này, anh làm điều đó tới hai lần. Hậu hoàn tất cú đúp vào lưới Philippines ở phút 72 sau một pha phối hợp đẹp mắt với Huỳnh Văn Danh.

    Chiến thắng đậm này giúp U16 Việt Nam có 6 điểm, dẫn đầu bảng A với hiệu số bàn thắng - bại +9, qua đó tiến gần tới vòng bán kết.

    Ngọc Lê - Zing.vn | 17:41 03/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...