MỚI NHẤT :
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • U16 Thái Lan suýt thua Lào ở giải Đông Nam Á

    22:30 Thứ năm 04/08/2022

    Dù có bàn thắng sớm, U16 Lào không thể bảo toàn kết quả này và chấp nhận trận hòa 1-1 trước Thái Lan vào tối 4/8.

    Ở loạt trận thứ 2 bảng B, giải U16 Đông Nam Á 2022, U16 Lào có cuộc chạm trán Thái Lan. Hai đội nhập cuộc tương đối thận trọng, chủ động chơi chậm để chờ đối thủ sai lầm. Đến phút thứ 10, U16 Lào bắt đầu đẩy nhanh nhịp độ trận đấu, tạo được một số cơ hội về phía khung thành đối phương.

     - Bóng Đá

    U16 Thái Lan (áo trắng) suýt để thua Lào. Ảnh: Thairath.

    Cuối cùng, thành quả của U16 Lào đã đến. Phút 19, họ đã trừng phạt sai lầm của đối thủ. Sau một pha phá bóng hụt của hậu vệ Thái Lan, Songkan Liyasak nhanh chóng dứt điểm để mở tỷ số trận đấu.

    Sau bàn thua, U16 Thái Lan dâng cao đội hình lên để tấn công, tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Tuy nhiên, mãi đến phút 58, họ mới làm được điều đó. Từ một tình huống cố định, Jirapol Sae Liu bật cao đánh đầu, làm rung mành lưới U16 Lào.

    Trong khoảng thời gian còn lại, cả 2 đội đều thi đấu quyết tâm nhưng không ghi thêm được bàn thắng. Họ chấp nhận chia điểm ở trận đấu này.

    Với kết quả này, U16 Thái Lan mất cơ hội leo lên ngôi đầu bảng. Sau 2 trận, họ giành được 4 điểm và xếp ở vị trí thứ 2. U16 Thái Lan bằng điểm với Timor Leste nhưng xếp sau do kém hiệu số bàn thắng - bại (+5 so với +10).

    Trong khi đó, U16 Lào mới có 2 trận hòa. Tuy nhiên, cơ hội đi tiếp của họ vẫn còn khi ở loạt đấu cuối, họ chỉ phải gặp U16 Brunei, đội bóng đã thua 2 trận và để thủng lưới đến 15 lần.

    Hoàng Nguyên - Zing.vn | 22:25 04/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...